Loài cá trong suốt như thủy tinh sống ở độ sâu 100 mét

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jun 5, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 89)

    Sinh vật này là một dạng ấu trùng của cá lịch biển và một số loài cá chình biển khác. Nó có tên khoa học là Leptocephalus.

    [​IMG]
    Cá chình kính.

    Leptocephalus có cơ thể dẹt và trong suốt như thủy tinh, vì vậy chúng còn được gọi là cá chình kính.

    Ấu trùng Leptocephalus chỉ dài trung bình 5-10cm, một số trường hợp có thể dài tới 30cm.

    Chúng thường sinh sống ở độ sâu 100m bên dưới mặt nước biển. Khi ở dạng ấu trùng, cơ thể chúng gồm một chất giống như thạch và có thể nhìn xuyên qua, nhưng khi trưởng thành, cá chình kính sẽ trải qua một giai đoạn biến đổi, các mô dần dần có màu sắc và không còn trong suốt nữa.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Loài cá trong suốt như thủy tinh sống ở độ sâu 100 mét

Share This Page