Sai sót trong ca mổ trực tràng gây tử vong ở Bệnh viện Bưu điện

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, May 15, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 94)

    [​IMG]

    Ngày 15/5, bác sĩ Nguyễn Thị Huỳnh Mai, Chánh văn phòng Sở Y tế TP HCM cho biết Hội đồng chuyên môn đã xem xét, kết luận nguyên nhân bệnh nhân tử vong. Ca mổ do bác sĩ của Bệnh viện Bình dân thực hiện tại Bệnh viện Bưu điện ngày 14/4.

    Lý do trực tiếp khiến nữ bệnh nhân 66 tuổi qua đời là sốc nhiễm khuẩn, suy đa cơ quan không hồi phục, viêm phúc mạc. Quá trình tiếp nhận, chăm sóc, điều trị, Bệnh viện đa khoa Bưu Điện có sai sót chuyên môn, bản kết luận cho hay.

    Theo hồ sơ bệnh án, hồi tháng 2 bệnh nhân được khám chụp MRI tại bệnh viện Bình Dân. Chỉ định phẫu thuật lại là vào tháng 4 tại Bệnh viện Bưu Điện. Điều này là không phù hợp.

    Sau mổ, bệnh nhân bị biến chứng bục miệng nối trực tràng. Theo y văn thế giới, biến chứng này là có thể xảy ra và nguyên nhân chưa xác định được. Biến chứng diễn tiến nhanh khiến bệnh nhân sốc nhiễm khuẩn.

    Theo hội đồng chuyên môn, Bệnh viện Bưu Điện cần rút kinh nghiệm phải có phác đồ điều trị đối với bệnh lý lồng trong trực tràng và sa trực tràng kiểu túi. Bác sĩ lâm sàng phải phối hợp với bác sĩ chẩn đoán hình ảnh để chọn lựa phương pháp phẫu thuật phù hợp.

    Dựa trên kết luận của hội đồng chuyên môn, thanh tra Sở Y tế sẽ xử lý trách nhiệm hành chính đối với bác sĩ phẫu thuật . Bác sĩ từng mổ thành công 97 ca bệnh lý tương tự tại Bệnh viện Bình Dân nhưng chưa đăng ký làm kỹ thuật này ngoài giờ tại Bệnh viện Bưu Điện.

    Hội đồng kỷ luật của Bệnh viện Bình Dân đã khiển trách bác sĩ do khám chữa bệnh ngoài giờ tại bệnh viện khác mà không xin phép, gây hậu quả nghiêm trọng. Người này bị tước quyền khám chữa bệnh trong 6 tháng kể từ đầu tháng 5.

    Trước đó, nữ bệnh nhân 66 tuổi đến Bệnh viện Bình Dân khám ngày 7/2 do đau âm ỉ vùng hạ vị kèm táo bón kéo dài nhiều năm. Kết quả chụp MRI của bệnh nhân cho thấy bệnh lồng trực tràng hậu môn còn ở mức độ nhẹ, điều trị nội khoa là phù hợp nhất trong giai đoạn này. Bệnh nhân không tái khám và đã được bác sĩ Bình Dân phẫu thuật tại Bệnh viện Bưu Điện. Bệnh nhân nhiễm trùng, nguy kịch chuyển vào Bệnh viện Chợ Rẫy ngày 16/4, tử vong sau đó.

    Lê Phương

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Sai sót trong ca mổ trực tràng gây tử vong ở Bệnh viện Bưu điện

Share This Page