Top đồng hồ thông minh đang hot trên thị trường

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Mar 30, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 505)

    Khoảng vài năm trở lại đây, những bước tiến như vũ bão của điện thoại thông minh bên cạnh việc tạo cơ hội lớn cho người sử dụng ở mọi phân khúc có điều kiện tiếp cận với công nghệ cao, thì cũng dẫn khiến người dùng trở nên nhàm chán dần với loại thiết bị này. Chúng ta đã quá quen với việc thế hệ sau sẽ sở hữu màn hình bự hơn thế hệ trước, phần cứng mạnh mẽ hơn, hay camera sẽ được nâng cấp chất lượng. Những cải tiến đó người dùng đều có thể đoán được trước, có lẽ smartphone đang dần tiến tới ngưỡng cực thịnh và sắp bão hòa. Hiện nay, điều người tiêu dùng thực sự cần là gì ? Rất có thể đó là một chiếc đồng hồ thông minh.

    Điều này rõ ràng là có cơ sở, khi mà vài tháng gần đây, các ông lớn về công nghệ đang úp mở việc sẽ tung ra dòng sản phẩm smartwatch trong một tương lai gần. Không phải là một số ít, mà hầu hết những hãng sản xuất tên tuổi đều đã và đang xúc tiến việc này, có thể kể đến như: Sony với chiếc Smartwatch đã ra lò, hay LG, Samsung, Apple, và gần đây nhất là Google cũng lên tiếng khẳng định tham vọng của mình. Bài viết sẽ tổng hợp một số chiếc đồng hồ thông minh đã xuất hiện trên thị trường hoặc nhiều khả năng sẽ ra mắt trong thời gian tới.

    1. Sony Smartwatch

    [​IMG]

    Sony giới thiệu chiếc đồng hồ thông minh của mình cách đây đã khá lâu. Về cơ bản, nó là một thiết bị remote điện tử đeo tay thì chính xác hơn, khi mà hiển thị thời gian chỉ là một trong số những ứng dụng mà Sony trang bị. Smartwatch có thể kết nối và động bộ hóa dễ dàng với điện thoại Sony Xperia để hiển thị các thông báo về thời tiết, cập nhật Facebook, Twitter, cũng như báo có tin nhắn SMS và cuộc gọi nhỡ.

    Đồng hồ có màn hình cảm ứng đa điểm công nghệ OLED rộng 1,3 inch, độ phân giải 128x128 pixel, có kết nối Bluetooth, và nặng 26 gam bao gồm cả dây đeo. Nhìn chung, Sony Smartwatch không gây được tiếng vang lớn, cũng như không nhận được sự quan tâm của khách hàng như kỳ vọng. Thiết kế chưa đẹp, dây đeo trông khá rẻ tiền, cùng những ứng dụng hạn hẹp đã khiến nhiều trang báo công nghệ nổi tiếng nhận xét Smartwatch là thứ tồi nhất mà Sony từng làm ra.

    2. Đồng hồ thông minh Pebble

    Không giống như Sony Smartwatch vốn chỉ thiết kế cho nền tảng Android, Pebble có thể tương thích với cả iOS, và hệ điều hành mở của Google. Vì là người đi sau, lại là một dự án mở kêu gọi sự đầu tư từ cộng đồng qua Kickstarter nên dĩ nhiên Pebble có rất nhiều điểm khiến người ta phải chú ý. Đầu tiên là thiết kế thời trang, ra dáng một chiếc đồng hồ hơn là một máy tính tí hon đeo tay. Pebble sử dụng màn hình E-Paper độ phân giải 144x168 pixel, cho khả năng hiển thị rõ nét hoàn hảo dưới ánh năng mặt trời, một yếu tố vô cùng quan trọng với đồng hồ đeo tay.

    Để hoạt động, Pebble yêu cầu bạn cài một trình điều khiển lên điện thoại/ iPod của mình, và 2 thiết bị này sẽ kết nối với nhau qua Bluetooth. Trên thân máy có 4 nút điều khiển, cùng hệ thộng cảm biến cử chỉ 3 chiều nên rất tiện cho việc điều khiển. Ngoài những tính năng cơ bản như rung và hiện thông báo cho tin nhắn, cuộc gọi đến, tin Facebook, và hẹn giờ báo thức, Pebble còn có thể điều khiển trình chơi nhạc, và một số chức năng phục vụ cho thể thao. Pin của đồng hồ đủ sức hoạt động 7 ngày liên tiếp với cường độ cao liên tục. Hiện tại bạn có thể đặt mua thiết bị này với giá 150 USD (khoảng hơn 3 triệu VNĐ).

    3. Các tin đồn Đồng hồ thông minh của Google, Apple, LG, Samsung

    Mới đây nhất phải kể đến tin đồn về chiếc Google Smart Watch sẽ do bộ phận Android của hãng phụ trách. Đây có thể là một động thái đáp trả của Google khi đối thủ sừng sỏ Apple được cho là đang xúc tiến dự án iWatch. Tin đồn này rất có thể sẽ trở thành hiện thực trong một tương lai không xa, khi mà nếu nhìn lại vào năm 2011, Google đã đăng kí thành công một bằng sáng chế có liên quan tới một thiết bị điện tử có thể đeo được. Hồ sơ về bằng sáng chế này có miêu tả đây là chiếc đồng hồ thông minh có hai màn hình có thể lật úp được, giao diện người dùng trực quan, và có tích hợp camera.

    [​IMG]

    Tiếp đến phải kể tới LG, theo tờ The Korea Times thì LG đang sản xuất thử nghiệm một mẫu đồng hồ thông minh mới nhằm cạnh tranh với các đối thủ khác trên thị trường. Thiết bị này có thể đồng bộ với smartphone để hiển thị thông báo và có đầy đủ các chức năng như những smartwatch đã có mặt trên thị trường. LG cho biết máy sẽ chạy trên hệ điều hành Android và nhiều khả năng là cả FireFox OS. Tuy vậy, rất có thể phiên bản chạy Android sẽ xuất xưởng trước, bởi hệ điều hành của “Cáo lửa” vẫn còn khá non trẻ cũng như chưa hoàn thiện.

    Mới đây, ông Lee Yong Hee giám đốc mảng di động của Samsung cũng khẳng định với Bloomberg rằng: "Samsung đang tích cực làm việc để tung ra sản phẩm trong thời gian sớm nhất. Hãng đang chuẩn bị các sản phẩm cho tương lai và đồng hồ thông minh là một trong số đó". Tuy thế, ông đã không nói thêm gì về thông số kỹ thuật, tính năng cũng như giá và ngày ra mắt của thiết bị. Nhiều nguồn tin cho rằng Smartwatch của Samsung sẽ có tên Galaxy Altius và chạy hệ điều hành Altius OS với giao diện gần giống với Windows Phone. Trong khi đó một số nguồn tin khác lại cho biết sản phẩm của hãng này chạy Tizen OS.

    [​IMG]

    Tờ The New York Times (Mỹ) lại cho hay Apple đang bắt đầu phát triển những chiếc đồng hồ chạy hệ điều hành iOS. Các nguồn tin đồn cho rằng máy sẽ sở hữu màn hình với lớp kính cong. Hãng công nghệ Mỹ cũng đang sản xuất những mẫu thử của nhiều thiết bị đeo trên người khác nhau, tuy nhiên thiết kế và thời điểm có mặt trên thị trường chưa được tiết lộ.
    Nguồn: GenK
     
  2. Facebook comment - Top đồng hồ thông minh đang hot trên thị trường

Share This Page