Mỹ giúp Việt Nam chống tội phạm động vật hoang dã

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 12, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 90)

    Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID) cùng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khởi động dự án Phòng, chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã ngày 11/5.

    Dự án do USAID tài trợ với nguồn vốn gần 10 triệu đôla, tập trung vào thực hiện ba mục tiêu gồm: Kiện toàn hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tăng cường thực thi pháp luật, truy tố tội phạm về các loài động, thực vật hoang dã; giảm nhu cầu tiêu thụ sản phẩm bất hợp pháp từ động, thực vật hoang dã.

    [​IMG]

    Đại diện Mỹ - Việt thể hiện tinh thần đoàn kết chống nạn buôn bán động vật thực vật hoang dã. Ảnh: USAID.

    Mỹ sẽ hỗ trợ Việt Nam tập trung vào tội phạm buôn bán các loài tê giác, voi, tê tê và tại khu vực là điểm nóng như Hà Nội, TP HCM, Đà Nẵng hoặc hải cảng, sân bay.

    "Dự án không chỉ là cam kết giữa Chính phủ hai nước mà còn kết nối với nỗ lực của tổ chức trong và ngoài Việt Nam tham gia phòng chống buôn bán trái pháp luật các loài động, thực vật hoang dã. Để giải quyết được vấn đề toàn cầu này, chúng ta phải cùng nỗ lực và hợp tác chặt chẽ", Đại sứ Kritenbrink phát biểu.

    Ông Hà Công Tuấn, Thứ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá, nỗ lực tăng cường bảo vệ loài quan trọng như tê giác, voi, hổ, tê tê, sẽ tạo động lực cho việc bảo tồn tất cả loài hoang dã khác. Từ đó góp phần ngăn chặn thảm họa thiên nhiên, duy trì các dịch vụ sinh thái quan trọng đối với đời sống và sự phát triển kinh tế - xã hội của cộng đồng người dân, địa phương, quốc gia và quốc tế.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Mỹ giúp Việt Nam chống tội phạm động vật hoang dã

Share This Page