Làm gì khi bệnh nứt hậu môn tái phát?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 29, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 335)

    Cách đây 8 năm tôi đã đi nội soi, bác sĩ chẩn đoán bị nứt hậu môn. Sau thời gian đó thỉnh thoảng tôi đi cầu ra máu tươi và rất đau. Sau đó bệnh hết được mấy năm. 2 tháng gần đây bệnh của tôi lại phát sinh.


    Tử vong nghi do thoa thuốc lạ vào hậu môn

    Hậu môn ra dịch vàng có phải bệnh trĩ?


    Tôi đi khám bác sĩ tư cũng được chẩn đoán là nứt hậu môn. Tôi đã uống kháng sinh, thuốc kháng viêm và nhét hậu môn nhưng không khỏi. Kính nhờ bác sĩ tư vấn cho tôi cách điều trị để khỏi bệnh. Chân thành cảm ơn bác sĩ. (Hồng)

    Trả lời:

    Nứt hậu môn là một thương tổn phạm đến cơ vòng hậu môn gây một sẹo xơ tại đây. Hậu quả là làm cho bệnh nhân rất đau và có thể chảy ít máu khi đi cầu, nhất là khi táo bón.

    Trường hợp của bạn đã xảy ra khá lâu nên việc sử dụng thuốc có thể sẽ không có tác dụng tốt nữa. Tốt hơn hết bạn nên đến một cơ sở y tế chuyên khoa để được khám và giải phẫu.

    Chúc bạn khỏe.

    Bác sĩ Tô Vĩnh Ninh
    Bệnh viện Nhân dân Gia Định


    Gửi chia sẻ, câu hỏi tư vấn tại đây hoặc về [email protected]

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Làm gì khi bệnh nứt hậu môn tái phát?

Share This Page