Vì sao cướp biển luôn bịt một mắt?

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, May 8, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 104)

    Khi nhắc đến "độc nhãn", chúng ta thường liên tưởng đến cướp biển. Nhiều người cho rằng, cướp biển bịt một mắt để bảo vệ mắt. Hoặc bị thương, bị mù nên mới phải che đi.

    [​IMG]
    Che một mắt giúp cướp biển nhanh chóng thích nghi với điều kiện âm u bên trong cabin tàu.

    Tuy nhiên, câu trả lời lại là để tăng tầm nhìn trong bóng tối.

    Bởi vì từ sáng đến tối, hải tặc cần đi qua đi lại trên boong tàu và trong cabin. Boong tàu luôn sáng vì do mặt trời, nhưng trong cabin thì tối tăm. Che đi một mắt giúp cướp biển nhanh chóng thích nghi với điều kiện âm u bên trong cabin tàu.

    Chương trình MythBusters của kênh Discovery đã từng làm thí nghiệm kiểm chứng.

    Họ cho một người bị ánh sáng bên ngoài kích thích đôi mắt, sau đó vào một căn phòng tối tăm. Kết quả là phải mất 5 phút người đó mới thích nghi được.

    Nhưng nếu để cho người khác đeo bịt một mắt trong 30 phút, cũng bị kích thích rồi tiến vào, thời gian thích nghi sẽ chỉ còn 2 phút.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Vì sao cướp biển luôn bịt một mắt?

Share This Page