“Cách mạng dẫn đến rủi ro”: các nhà điều chỉnh luật Tài chính cập nhật hướng dẫn ICO và Crypto

Discussion in 'Bitcoin' started by Robot Siêu Nhân, Apr 28, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 145)

    [​IMG]

    Uỷ viên Chứng khoán và Đầu tư (ASIC) của Úc là John Price đã đưa ra một bài phát biểu mà trong đó ông đã nhấn mạnh về cập nhật hướng dẫn ICO và Cryptocurrency của các nhà điều luật tài chính, tại sự kiện Fintech ở Sydney vào 26 tháng tư:

    “Việc phát triển của công nghệ đổi mới như Blockchain và ICO có tiềm năng cách mạng hoá về việc làm thế nào xã hội chấp nhận với các dịch vụ và sản phẩm tài chính, nhưng với cách mạng sẽ dẫn đến rủi ro … Lừa đảo đang ăn mòn khi nói về niềm tin, và chúng ta phải có một vai trò trong việc chắc chắn chuyện đó không xảy ra.”

    Bài phát biểu của Price chú trọng vào bảo vệ người tiêu dùng của Úc, nhấn mạnh các tập đoàn Úc và các luật lệ người tiêu dùng áp dụng cho dù nếu ICO được tạo ra hay tổ chức tại nước ngoài.

    Năm trước ASIC đã công bố một tờ thông tin cung cấp hướng dẫn cho bất cứ các thể nào cân nhắc đến ICO, khả năng mang chúng đến dưới Đạo luật Tập đoàn của Úc 2001, phụ thuộc trên loại token được đề xuất. ICO có thể được xem như “tổ chức quản lý đầu tư,” cổ phần hay vốn phát sinh được đưa ra, hay “cơ sở thanh toán phi tiền mặt,” và Price ngoài ra cũng nhấn mạnh ngày hôm qua về “nghĩa vụ cơ bản không dẫn sai hay lừa dỗi thông qua bất cứ đề nghị hay việc tiếp thị.”

    Price nói rằng trong lợi ích của ngành công nghiệp “để xây dựng một lĩnh vực trưởng thành có thể duy trì sự tự tin công khai một cách dài hạn,” thêm rằng ASIC hiện đang trong quá trình hợp tác với các nhà điều chỉnh luật Quốc tế và nội địa để xác định một bản thảo cho cryptocurrency “đến thuế, chống rửa tiền, hệ thống thanh toán và các dịch vụ tài chính.”

    Theo như Price thì ASIC giữ vững một “tâm trí thoáng khi nói đến các công nghệ mới và các mô hình doanh nghiệp đời đầu,” cho rằng đó là “một môi trường pháp lý phủ hợp” có thể cho phép đổi mới fintech “bung nở”

    Uỷ viên Chứng khoán và Đầu tư (ASIC) của Úc là John Price đã đưa ra một bài phát biểu mà trong đó ông đã nhấn mạnh về cập nhật hướng dẫn ICO và Cryptocurrency của các nhà điều luật tài chính, tại sự kiện Fintech ở Sydney vào 26 tháng tư:

    “Việc phát triển của công nghệ đổi mới như Blockchain và ICO có tiềm năng cách mạng hoá về việc làm thế nào xã hội chấp nhận với các dịch vụ và sản phẩm tài chính, nhưng với cách mạng sẽ dẫn đến rủi ro … Lừa đảo đang ăn mòn khi nói về niềm tin, và chúng ta phải có một vai trò trong việc chắc chắn chuyện đó không xảy ra.”

    Bài phát biểu của Price chú trọng vào bảo vệ người tiêu dùng của Úc, nhấn mạnh các tập đoàn Úc và các luật lệ người tiêu dùng áp dụng cho dù nếu ICO được tạo ra hay tổ chức tại nước ngoài.

    Năm trước ASIC đã công bố một tờ thông tin cung cấp hướng dẫn cho bất cứ các thể nào cân nhắc đến ICO, khả năng mang chúng đến dưới Đạo luật Tập đoàn của Úc 2001, phụ thuộc trên loại token được đề xuất. ICO có thể được xem như “tổ chức quản lý đầu tư,” cổ phần hay vốn phát sinh được đưa ra, hay “cơ sở thanh toán phi tiền mặt,” và Price ngoài ra cũng nhấn mạnh ngày hôm qua về “nghĩa vụ cơ bản không dẫn sai hay lừa dỗi thông qua bất cứ đề nghị hay việc tiếp thị.”

    Price nói rằng trong lợi ích của ngành công nghiệp “để xây dựng một lĩnh vực trưởng thành có thể duy trì sự tự tin công khai một cách dài hạn,” thêm rằng ASIC hiện đang trong quá trình hợp tác với các nhà điều chỉnh luật Quốc tế và nội địa để xác định một bản thảo cho cryptocurrency “đến thuế, chống rửa tiền, hệ thống thanh toán và các dịch vụ tài chính.”

    Theo như Price thì ASIC giữ vững một “tâm trí thoáng khi nói đến các công nghệ mới và các mô hình doanh nghiệp đời đầu,” cho rằng đó là “một môi trường pháp lý phủ hợp” có thể cho phép đổi mới fintech “bung nở”





    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: Thecoindesk.com​
     
  2. Facebook comment - “Cách mạng dẫn đến rủi ro”: các nhà điều chỉnh luật Tài chính cập nhật hướng dẫn ICO và Crypto

Share This Page