Loài mực đỏ như máu ở độ sâu hàng nghìn mét

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Apr 25, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 210)

    Tàu thám hiểm của Cục Quản lý Đại dương và Khí quyển Mỹ phát hiện loài mực có cấu tạo cơ thể kỳ lạ màu đỏ rực dưới vịnh Mexico.

    [​IMG]
    Loài mực mới đỏ như máu.

    Đây có thể là loài mực mới.

    Tàu thám hiểm Okeanos của NOAA ghi hình con mực khác thường này bằng tàu ngầm điều khiển từ xa ở độ sâu hàng nghìn mét dưới mặt nước.

    Lúc đầu, nó trông không giống mực cho đến khi tàu ngầm đến gần hơn và nó xoay tròn. Điều khiến các nhà khoa học bối rối là màu sắc, vị trí các chi và tư thế của nó trên mặt đất.

    Nhà sinh vật học NOAA kiêm chuyên gia về mực Mike Vecchione chia sẻ: "Tôi ước gì có thể nói cho bạn biết chính xác nó là gì, nhưng tôi sẽ phải nghiên cứu thêm. Có hai họ mực khác nhau có thân ngắn với phần vây rất dài, suy đoán hiện nay của tôi là loài Cycloteuthidae".

    Các nhà sinh vật học đang suy đoán về cấu tạo cơ thể và hành vi của loài này.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Loài mực đỏ như máu ở độ sâu hàng nghìn mét

Share This Page