Những trường hợp bỏng da do ốp điện thoại

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Apr 21, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 130)

    [​IMG]

    Tài khoản Facebook có tên Karly Retter, sống tại Anh, chia sẻ về chiếc ốp điện thoại khiến mình bị bỏng vào tháng 1/2017. Vỏ case cho iPhone được cô mua với giá 6 euro (khoảng 7,5 USD), vẫn sử dụng bình thường cho đến khi chất lỏng bên trong rò ra và khiến đùi cô bị bỏng một mảng lớn.

    Theo CNN, chiếc ốp gây tai nạn cho cô gái được sản xuất tại Trung Quốc, là loại ốp bằng nhựa có hai lớp, ở giữa là dung dịch chất lỏng và kim tuyến khá đẹp. Sản phẩm được bày bán nhiều ở Mỹ, Canada, Mexico, Trung Quốc... và được các thương hiệu nổi tiếng như Nordstrom Rack, Tory Burch hay Victoria’s Secret phân phối.

    Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ đã ghi nhận 24 trường hợp bị bỏng và phồng rộp do loại ốp điện thoại gây ra, 9 trong số đó tại Mỹ, tính đến tháng 8/2017. Tổ chức này đã ra lệnh triệu hồi số lượng lên tới 270.000 chiếc. Tại Việt Nam, loại ốp này cũng có nhiều ở tại các cửa hàng phụ kiện và bán trên mạng xã hội, trang thương mại điện tử.

    Gần đây, theo SCMP, cơ quan giám sát tiêu dùng thuộc Hội bảo vệ Người tiêu dùng Thâm Quyến đã tiến hành kiểm tra 30 mẫu ốp điện thoại, bao da của 28 thương hiệu điện thoại phổ biến nhất Trung Quốc và phát hiện 5 trong số đó có sản phẩm chứa chất độc hại, có nguy cơ gây ung thư. Đây là những mẫu do chính các công ty điện thoại bán kèm máy hoặc phân phối chính thức thông qua cửa hàng ủy quyền tại Trung Quốc.

    Let's block ads! (Why?)
    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - Những trường hợp bỏng da do ốp điện thoại

Share This Page