Dê con dị dạng có hai mặt, bốn mắt ở Pakistan

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 11, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 140)

    [​IMG]

    Dê non hai tháng tuổi có hình dáng dị thường bú sữa bình được ghi hình tại Rawalpindi, Pakistan, Long Room hôm 9/3 đưa tin. Con vật dường như mắc hội chứng mang tên polycephaly có nghĩa là "nhiều đầu" trong tiếng Hy Lạp.

    Động vật mắc hội chứng polycephaly có hai đầu trên một cơ thể. Mỗi chiếc đầu có bộ não riêng và chia sẻ chung quyền kiểm soát cơ quan nội tạng và các chi dù cấu trúc nối giữa hai đầu khác nhau trong từng trường hợp. Con vật hiếm khi sống quá vài tháng tuổi.

    Động vật có hai đầu được gọi là bicephalic hoặc dicephalic. Nếu chúng có ba chiếc đầu, chúng có tên tricephalic. Những người dân địa phương tỏ ra kinh ngạc và gọi con dê là "một kỳ quan tự nhiên".

    Phương Hoa

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Dê con dị dạng có hai mặt, bốn mắt ở Pakistan

Share This Page