Ếch cây lớn nhất châu Á ẩn náu trong rừng Việt Nam

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 25, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 365)

    Ếch cây xanh đốm thường sống trên cây, nền rừng, ven các suối đá và các khu vực ẩm ướt, vũng lầy, hồ, đặc biệt là quanh các thác nước ở các khu vực có rừng thường xanh trên núi, độ cao khoảng 250-600 m. Các nhà khoa học ghi nhận loài này có ở các khu vực rừng nguyên sinh ở các tỉnh Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hải Dương, Ninh Bình, Quảng Bình.
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Ếch cây lớn nhất châu Á ẩn náu trong rừng Việt Nam

Share This Page