Nhông dài hai mét leo lên cây ngoạm thỏ trong nhà dân Australia

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Feb 10, 2018.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 160)

    [​IMG]

    Con nhông dài 1,8 mét chuẩn bị thưởng thức bữa ăn no nê là một con thỏ lớn màu xám trong lúc bám trên một thân cây bạch đàn ở Axedale, Victoria, Australia, theo Long Room. Chantal Parratt, cư dân 35 tuổi ở địa phương, chứng kiến màn săn mồi trong sân nhà hồi tháng trước.

    Những bức ảnh chụp của Parratt thu hút hàng nghìn lượt bình luận và chia sẻ trên mạng xã hội. "Tôi biết tự nhiên luôn tàn nhẫn nhưng nhiều người có thể sẽ buồn khi thấy con thỏ đáng thương bị ăn thịt", một tài khoản viết.

    Nhông là loài thằn lằn ăn thịt sinh sống phổ biến ở Australia. Chúng có cơ thể to lớn, hàm răng và bộ vuốt rất sắc. Đây là loài chuyên đi săn bằng cách rình mồi. Thức ăn của chúng rất phong phú, chủ yếu là côn trùng, thằn lằn nhỏ hơn, rắn, động vật có vú, chim và trứng. Nhông thường nuốt chửng toàn bộ con mồi.

    Phương Hoa

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nhông dài hai mét leo lên cây ngoạm thỏ trong nhà dân Australia

Share This Page