Cảnh sát Tư pháp Mỹ đấu giá thành công 30 triệu đô tiền Bitcoin

Discussion in 'Bitcoin' started by Robot Siêu Nhân, Feb 10, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 265)

    [​IMG]

    Sở Cảnh sát Tư pháp Hoa Kỳ đã xác nhận hồi hôm thứ Năm (08/02) rằng hơn 3.600 đồng Bitcoin bán đấu giá vào tháng 1 đã được chuyển thành công đến 5 người thắng cuộc.

    Một người thắng đấu giá ẩn danh nhận được đến 1.600 BTC (tương đương 13,4 triệu USD theo tỉ giá hiện tại), trong khi những người còn lại nhận lần lượng 500, 500, 200 và 813 Bitcoin (trị giá 4 triệu đô, 4 triệu đô, 1,6 triệu đô và 6,7 triệu đô).

    Ngoại trừ Riot Blockchain, vốn nhận 1 trong hai khối 500 Bitcoin, thì tên của những người thắng đấu giá còn lại đều không được tiết lộ. Riot Blockchain trước đó đã công khai tuyên bố là đã thắng 500 BTC ngay sau khi phiên đấu giá kết thúc.

    Đáng chú ý, Cảnh sát Tư pháp cuối cùng lại bán ít hơn 100 BTC so với dự định ban đầu, với lí do là trục trặc kỹ thuật không lường trước được. Hiện cơ quan này vẫn sẽ tiếp tục lưu giữ lượng tiền điện tử kia.

    Đợt đấu giá vừa rồi là lần gần nhất kể từ 2016 mà Sở Cảnh sát bán ra Bitcoin. Cách đây 2 năm thì cơ quan hành pháp này đã bán 2.700 BTC với cái giá chưa đến 2 triệu đô.

    Cảnh sát Tư pháp bắt đầu thông báo bán đầu giá số Bitcoin trên vào ngày 11/01, tiết lộ rằng họ muốn thanh lý khoảng 3.800 BTC, trị giá ước đạt 54 triệu đô.

    Một ngày sau khi kết thúc đấu giá, cơ quan này xác nhận là đã nhận được 111 lượt ra giá từ 62 người mua khác nhau. Để đăng ký tham gia thì mỗi người mua phải đặt cọc $200,000 và trải quá trình thủ tục phức tạp.

    Nếu xét tại thời điểm được bán đi vào ngày 22/01 thì giá trị của chỗ Bitcoin trên đạt xấp xỉ 42 triệu USD.

    Theo Coin68

    [​IMG]

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: Thecoindesk.com​
     
  2. Facebook comment - Cảnh sát Tư pháp Mỹ đấu giá thành công 30 triệu đô tiền Bitcoin

Share This Page