Mất hứng vì "cô bé" có mùi… mốc

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 387)

    Dạo gần đây, tôi đang hẹn hò một phụ nữ. Tình cảm của chúng tôi rất nồng thắm và đã tiến tới chuyện "gần gũi".
    Có điều, trong lần "yêu" bằng miệng đầu tiên với nàng, tôi bỗng ngửi thấy mùi… mốc. Tôi không muốn cô ấy thấy tổn thương nên lần tới đã gợi ý chúng tôi cùng đi tắm trước khi "vào cuộc". Như vậy, tôi có thể massage cơ thể cho nàng, đồng thời đảm bảo rằng "cô bé" đã được sạch sẽ.
    Thế nhưng, trong suốt một tiếng "yêu bằng miệng" với nàng, tôi vẫn thấy mùi đó còn thoang thoảng, dù không mạnh như lần trước.
    Tôi đã tế nhị hỏi nàng xem bao giờ cô ấy đến "ngày của tháng" và nàng nói với tôi rằng 2 tuần nay vẫn chưa thấy dấu hiệu gì.
    Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp phải "mùi lạ" khi "gần gũi" phụ nữ nhưng với những người tôi từng qua lại trước đây, mọi chuyện sẽ được giải quyết sau khi họ đi tắm.
    Tôi chỉ mới yêu cô gái này được một thời gian nhưng cảm thấy tình cảm mình dành cho nàng rất nhiều. Vì thế, tôi rất muốn tiếp tục mối quan hệ này. Tôi không muốn đề cập tới vấn đề này để làm tổn thương cô ấy nhưng tôi không chắc mình có thể làm quen với mùi lạ đó hay không.
    Tôi nên giải quyết chuyện này thế nào? Xin hãy cho tôi lời khuyên.
    [​IMG]
    "Nơi ấy" của mỗi phụ nữ lại có một mùi hương và mùi vị đặc trưng, không giống nhau ( Ảnh minh họa)
    "Nơi ấy" của mỗi phụ nữ lại có một mùi hương và mùi vị đặc trưng, không giống nhau, chúng thậm chí có thể thay đổi theo chu kỳ hàng tháng. Bản thân phụ nữ cần làm quen với mùi hương của chính mình để có thể phát hiện ra bất cứ sự khác biệt đáng lo ngại nào về sức khỏe.
    Khi người đàn ông quen dần với mùi cơ thể của đối phương, anh ta cũng có thể giúp nửa kia của mình phát hiện ra những sự thay đổi này. Khi bạn mới hẹn hò với cô gái này dạo gần đây và không chắc "mùi mốc" đó có phải là mùi hương đặc trưng của cô ấy hay không thì cách gợi ý cùng nàng đi tắm trước cuộc "yêu" là một giải pháp sáng suốt để không làm tổn thương cô ấy.
    Như bạn mô tả, sau khi đi tắm, mùi hương vẫn còn thoang thoảng nhưng không mạnh như trước, vậy đây có thể là mùi hương tự nhiên của nàng. Tuy nhiên, có thể có một yếu tố nào đó đã tạo ra "mùi mốc" như vậy.
    Một số phụ nữ có mùi tanh, hôi do mắc bệnh nhiễm trùng. Nguyên nhân dẫn tới các bệnh nhiễm trùng có thể do vi khuẩn trong âm đạo phát triển quá mức, mắc các bệnh lây qua đường tình dục hoặc do mặc quần bó, trang phục ẩm ướt làm từ chất liệu tổng hợp (như nylon pantyhose), không cho phép không khí lưu thông qua vùng xung quanh âm hộ. Ngoài ra, một số loại thức ăn hay tình trạng đổ mồ hôi quá nhiều cũng dẫn tới mùi lạ trên cơ thể. Mùi này có thể từ hậu môn, thay vì âm đạo như bạn tưởng.
    Không dễ tiếp cận và giải quyết tình huống này, tuy nhiên, sẽ tốt hơn nếu bạn đề cập tới nó trong cuộc trò chuyện thường lệ của cả hai, thay vì trong lúc "ân ái".
    Để mở đầu câu chuyện, bạn có thể nói: "Anh có chuyện này rất khó nói. Anh rất yêu em, rất thích được gần em và tạo cho em sự thoải mái. Anh biết, mỗi phụ nữ đều có một mùi hương đặc trưng nhưng bởi anh đang dần làm quen với cơ thể của em nên không rõ đây có phải là mùi hương tự nhiên của em không. Anh để ý thấy nó rất mạnh và anh gặp chút rắc rối để làm quen với nó".
    Dựa vào phản ứng của nàng, bạn có thể hỏi xem liệu cô ấy có để ý thấy sự thay đổi nào không. Nếu có, bạn hãy gợi ý nàng đi khám để đảm bảo không có vấn đề gì nghiêm trọng.
    Nếu "mùi mốc" của nàng là mùi hương tự nhiên và bạn vẫn muốn kéo dài mối quan hệ này, hãy tập làm quen với nói theo thời gian. Hãy suy nghĩ về cảm giác thỏa mãn của nàng nhiều hơn khi được bạn "yêu". Nghiên cứu cho thấy con người có thể chấp nhận một số mùi lạ khi "yêu" nếu họ trở nên hưng phấn.
    Thêm vào đó, bạn có thể giữ nước bọt trong miệng và thở bằng miệng để giảm bớt độ nồng của mùi hương này. Ngoài ra, dầu bôi trơn có mùi hương cũng rất hữu dụng, chúng sẽ giúp bạn lấn lướt mùi hương bạn không thấy thoải mái.
    Nhớ là hãy thật tế nhị và nhẹ nhàng khi nói chuyện với nàng, quan trọng nhất là để nàng biết rằng bạn yêu và muốn "gần gũi" cô ấy tới mức nào.
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Mất hứng vì "cô bé" có mùi… mốc

Share This Page