Nữ người mẫu mất hai chân vì nhiễm độc từ băng vệ sinh

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Jan 15, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 140)

    Theo News, tối 14/1 nữ người mẫu Lauren Wasser 29 tuổi cập nhật trên trang cá nhân rằng đã phẫu thuật cắt bỏ chân trái thành công. "Tôi tìm cách để giữ bên chân còn lại nhưng không thể", Lauren bộc bạch. "Tôi chơi bóng rổ suốt thời thơ ấu nhưng năm năm rồi chẳng thể chạy. Mỗi ngày, tôi đều vật lộn với đau đớn".

    [​IMG]

    Lauren (phải) sau ca mổ cắt chân trái. Ảnh: News.

    Năm 2012, Lauren bị nhiễm trùng do sử dụng băng vệ sinh loại tampon mua ở cửa hàng địa phương. Ban đầu, cô gái trẻ tưởng mình bị cúm nhưng rồi phải vào viện cấp cứu trong tình trạng sốt cao, suy thận và đau tim. Đội ngũ y tế xác định miếng băng vệ sinh tampon đã khiến Lauren mắc hội chứng sốc nhiễm độc. Nữ bệnh nhân phải lựa chọn hoặc đoạn chi hoặc mất mạng.

    Năm 2017, vi khuẩn tiếp tục tấn công chân trái của Lauren. Bàn chân cô bị loét nặng, không còn gót chân hay ngón chân đồng thời mất khả năng đi lại. Cuối cùng, Lauren chấp nhận bỏ nốt bên chân này.

    Chia sẻ hình ảnh sau ca phẫu thuật, Lauren nhận được lời động viên từ đông đảo fan hâm mộ. Một tài khoản viết: "Chị thật đẹp và mạnh mẽ". Người khác nhắn nhủ: "Xin gửi đến chị tình yêu cùng lòng dũng cảm".

    [​IMG]

    Năm 2012, Lauren mất chân phải do hội chứng sốc nhiễm độc. Ảnh: News.

    Trên thực tế, hội chứng sốc nhiễm độc là biến chứng nguy hiểm hiếm gặp. Nó chủ yếu liên quan đến việc sử dụng tampon siêu thấm bởi để tampon trong âm đạo quá bốn giờ có thể biến vùng kín thành môi trường lý tưởng cho vi khuẩn phát triển.

    Biểu hiện của triệu chứng sốc nhiễm độc bao gồm đột ngột sốt cao, huyết áp thấp, ói mửa hoặc tiêu chảy, phát ban, lú lẫn, đau cơ, đau đầu, co giật, đỏ mắt và miệng, cổ họng.

    Minh Nguyên

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Nữ người mẫu mất hai chân vì nhiễm độc từ băng vệ sinh

Share This Page