Phép thần kỳ của blockchain và ICO trên TTCK: Đến cả hãng sản xuất ổ đĩa lớn nhất thế giới...

Discussion in 'Blockchain' started by Robot Siêu Nhân, Jan 12, 2018.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 242)

    [​IMG]
    Blockchain và ICO đang trở thành phép thần kỳ để tạo ra tốc độ tăng giá cổ phiếu lên tới 3 con số.


    Có một cách đơn giản cho một công ty bán trà xanh đóng chai hay nội thất để cổ phiếu thu về mức tăng trưởng khủng. Đó chính là thêm chữ blockchain vào tên công ty hoặc phát hành tiền số. Nhưng hiện nay, một số cái tên quen thuộc cũng đang tham gia vào cơn sốt này.

    Tuần trước, ít nhất 4 công ty nổi tiếng đã tuyên bố phát hành đồng tiền số riêng (ICO) hoặc mở ra dự án có liên quan đến tiền số. Ngay sau đó, cổ phiếu của 4 công ty này đã tăng vọt lên tới 3 con số. Cổ phiếu Eastman Kodak đã tăng gần gấp đôi sau khi tuyên bố phát hành đồng tiền số riêng có tên là kodakcoin, trong khi đó cổ phiếu Seagate Technology tăng hơn 16% trong ngày 8/1 sau khi một blog nói rằng công ty này đang chuẩn bị tham gia vào ngành tiền số.

    Sự đổ bộ của những cái tên lớn có lẽ là bước đi hợp lý tiếp theo của cơn sốt đang tạo nên hàng triệu đô lợi nhuận trên giấy tờ cho hầu hết những người tham gia trong vài tuần gần đây. Long Island Iced Tea – một công ty ít người biết đến bỗng trở thành tấm gương hoàn hảo sau khi giá cổ phiếu tăng gấp 3 lần nhờ đổi tên công ty thành Long Blockchain.

    Trong khi đó, bitcoin – đồng tiền số lớn nhất đang phải vật lộn để giữ mức tăng trưởng 1.400% như năm ngoái. Nhà đầu tư lại đổ bộ sang các đồng tiền giá rẻ khác như ripple hay bitcoin cash nhằm tìm kiếm một cách mới để khai thác cơn sốt tiền số.

    Giữa cơn điên ấy, tất nhiên vẫn còn những người đứng ngoài cuộc. Hôm qua, tỷ phú Warren Buffett đã nói trên CNBC rằng hầu hết các đồng tiền kỹ thuật số đều sẽ không giữ được giá trị.

    “Đối với tiền số nói chung, tôi có thể chắc chắn rằng chúng sẽ không có một kết thúc tốt đẹp”, ông Buffett nói. “Ngay cả bây giờ, khi mà mọi thứ hoạt động, tôi vẫn không biết. Nhưng tôi biết điều này: nếu được mua một quyền chọn bán kỳ hạn 5 năm, tôi sẽ rất vui lòng làm điều đó, nhưng tôi sẽ không bao giờ bán khống cho dù là một xu”.

    Bên cạnh đó cũng có một số nhà giao dịch lướt sóng hàng ngày có kinh nghiệm đang cố gắng tăng cường mua vào cổ phiếu của các công ty blockchain. Như vậy là đủ để mang lại lợi nhuận cao, giới quan sát thị trường cho biết.

    Jim DePorre là một day-trader chuyên nghiệp và sáng lập viên của sharkinvesting.com. Anh cho biết: “Lợi nhuận của những cổ phiếu này là rất mạnh bởi nhiều trader như tôi đang ‘đói’ biến động. Tôi biết vẫn còn nhiều trader đang sẵn sàng nhảy vào, vì vậy chẳng ai quan tâm xem giá trị cổ phiếu đó có đáng ngờ hay không”.

    Kết phiên giao dịch chiều ngày hôm qua, cổ phiếu Kodak tăng hơn 50% sau khi tăng gấp đôi hôm thứ 3. Hãng máy ảnh từng phá sản của Mỹ cho biết sẽ sử dụng công nghệ blockchain và tung ra một đồng tiền số riêng tập trung vào hình ảnh có tên là Kodakcoin.

    Trong một cuộc phỏng vấn với Yahoo Finance, các giám đốc đến từ Helios and Matheson Analytics Inc. – chủ sở hữu dịch vụ xem phim ngoài rạp theo tháng MoviePass Inc. – cho biết sẽ xem xét một cuộc ICO và đã nghiên cứu công nghệ blockchain. Ngay sau đó, cổ phiếu công ty này tăng 21%.

    Cổ phiếu của Seagate Technology Plc – hãng sản xuất ổ đĩa máy tính lớn nhất thế giới – đã tăng 16% vào ngày 8/1 sau khi một blogger cho biết công ty này có thể đang nắm giữ cổ phần trong Ripple – công ty đứng đằng sau đồng tiền số lớn thứ 3 thế giới.

    Cổ phiếu của Western Union tăng 6.1% vào ngày 5/1 – mức tăng lớn nhất kể từ tháng 7/2015, sau khi một trang web có tên là Ripple News nhắc đến một sự kết nối chưa được xác thực giữa công ty này với Ripple.

    Theo CafeF

    [​IMG]

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: Thecoindesk.com​
     
  2. Facebook comment - Phép thần kỳ của blockchain và ICO trên TTCK: Đến cả hãng sản xuất ổ đĩa lớn nhất thế giới...

Share This Page