Tìm ra cách để vịt làm cha của gà

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 370)

    Thứ bảy, 23/3/2013, 10:25 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: animalintelligence.org.
    Time đưa tin một nhóm chuyên gia của Trung tâm Nghiên cứu Thú y trưng ương Dubai cấy tế bào mầm - loại tế bào mang DNA để sản xuất trứng và tinh trùng - vào cơ quan sinh sản của bào thai vịt đực. Khi vịt đực trưởng thành, nó tạo ra tinh trùng của gà. Nhóm nghiên cứu kết hợp tinh trùng của vịt với trứng của gà để tạo nên một con gà mới.
    Phát minh của Trung tâm Nghiên cứu Thú y trung ương Dubai có ý nghĩa to lớn trong bối cảnh con người đang nuôi khoảng 50 tỷ con gà để phục vụ mục đích thương mại.
    Nhóm nghiên cứu sẽ áp dụng kỹ thuật này để tạo ra con của các chim hiếm - như chim ưng, đại bàng.
    "Mục đích cuối cùng của chúng tôi là làm tăng số lượng của các loài nguy cấp và thậm chí hồi sinh những loài đã tuyệt chủng", Mike McGrew, một nhà khoa học của Viện Roslin tại Anh, phát biểu. Ông cùng tham gia nghiên cứu với các đồng nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu Thú y trung ương Dubai.
    Viện Roslin là nơi mà cừu Dolly, con vật có vú đầu tiên được nhân bản vô tính, ra đời. Các chuyên gia của Viện Roslin cũng từng gây biến đổi gene trên gà để tạo ra những con gà có khả năng kháng bệnh cúm gia cầm.
    Minh Long
    tế bào mầm,DNA,trứng,tinh trùng,Dubai
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Tìm ra cách để vịt làm cha của gà

Share This Page