Kỳ giông máy có khả năng bơi và bò

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 23, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 355)

    Thứ sáu, 22/3/2013, 16:44 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Salamandra bò trên cát sau khi bơi trong nước biển. Ảnh: Đại học Bách khoa liên bang Lausanne.
    Một nhóm chuyên gia của Đại học Bách khoa liên bang Lausanne tại Thụy Sĩ đã chế tạo một loại "robot lưỡng cư" có hình dạng giống kỳ giông. Salamandra Robotica II, tên của robot, được tạo nên bởi một chuỗi những motor kết nối với nhau. Nó có 4 "chân" nhô ra từ hai bên, Popular Science đưa tin.
    Chân của phần lớn động vật có vú nằm bên dưới thân, nhưng chân của động vật bò sát và động vật lưỡng cư thường nhô ra từ hai bên của thân để trọng tâm của cơ thể chúng sát mặt đất.
    Xem Salamandra Robotica II di chuyển và bơi
    Salamandra cũng cử động và di chuyển giống kỳ giông, đặc biệt trong môi trường nước. Nó uốn éo cơ thể để tiến lên trong nước, giống hệt cử động của thằn lằn và các động vật lưỡng cư khác. Trên cạn, nó uốn cơ thể để bò và sử dụng 4 chân để bước.
    Những robot có khả năng bò, bơi như Salamandra có thể trở thành công cụ hữu ích trong các hoạt động nghiên cứu khoa học, thám hiểm, cứu hộ hay thu thập thông tin tình báo.
    Minh Long
    Salamandra Robotica II,Đại học Bách khoa liên bang Lausanne,Thụy Sĩ
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Kỳ giông máy có khả năng bơi và bò

Share This Page