Bé trai ngưng thở vì hóc xúc xích

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 22, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 373)

    Bé An, 4 tuổi nhà ở Thuận An, Bình Dương, sáng nay vẫn còn nằm phòng Hồi sức tích cực chống độc Bệnh viện Nhi Đồng 2 sau hai ngày cấp cứu.
    Trước đó bé bị ho sặc khi đang ăn xúc xích, được gia đình đưa vào bệnh viện địa phương cấp cứu. Bác sĩ sơ cứu bằng cách lấy mảnh xúc xích to gần bằng ngón tay ra khỏi đường thở của bé, sau đó chuyển bệnh nhi đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 TP HCM.
    [​IMG]
    Bệnh nhi vẫn còn được điều trị tại bệnh viện. Ảnh: Thiên Chương
    Gia đình cho hay, sau khi ăn và sặc, bé tím tái rồi thở yếu. Tại bệnh viện ở địa phương, bé có dấu hiệu ngưng thở. Khi được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 2, bệnh nhi tiếp tục có cơn co gồng, phản ứng kém, các bác sĩ đã tiếp tục cho thở máy và theo dõi chặt chẽ. Đến chiều 21/3, bé đã bắt đầu phản ứng với tiếp xúc, dự kiến sẽ được bỏ thở máy trong một ngày nữa.
    Các bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho biết đây là lần đầu điều trị cho bệnh nhi hóc xúc xích nghiêm trọng như bé An.
    * Tên nhân vật đã được thay đổi
    Thiên Chương
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé trai ngưng thở vì hóc xúc xích

Share This Page