Linh dương vấp ngã bị sư tử vồ gọn

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Nov 21, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 193)

    [​IMG]

    Cuộc đuổi bắt ngoạn mục giữa sư tử cái và linh dương gazelle được một người dân ghi lại ở khu bảo tồn quốc gia Maasai Mara, Narok, Kenya hôm 10/8, Rumble hôm qua đưa tin.

    Ban đầu, linh dương thoát khỏi móng vuốt của sư tử cái và chạy thục mạng. Nó chạy trước sư tử một đoạn, nhưng sau đó lại chuyển hướng. Không may, linh dương vấp ngã khi nhảy qua một rãnh nông và dường như bị gãy chân. Sư tử nhanh chóng chớp lấy cơ hội, lao đến hạ gục con mồi. Linh dương cố gắng giãy dụa một lúc trước khi chịu thua và bị sư tử tha đi chỗ khác.

    Thức ăn chủ yếu của sư tử là động vật có vú, đặc biệt là các loài móng guốc như ngựa vằn, hươu cao cổ, linh dương. Khi đuổi theo con mồi, sư tử có thể chạy với tốc độ khoảng 80 km/h. Trong khi đó, tốc độ chạy bình thường của linh dương gazelle là 50 km/h. Khi cần thiết, chúng có thể chạy với với tốc độ lên đến 97 km/h trong khoảng cách ngắn.

    Thu Thảo

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Linh dương vấp ngã bị sư tử vồ gọn

Share This Page