Ba chiếc ghim sắt chui vào phổi bé 9 tháng

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 20, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 349)

    Trong lúc chị gái lấy ghim sắt đóng sách vở, bé trai 9 tháng tuổi vô tình nắm phải mấy chiếc rồi nuốt vào bụng. Nhiều tuần nằm trong lá phổi, dị vật đã gây mủ khiến bé đau ốm, khó thở.
    Sáng 20/3, bác sĩ Lê Thu Hoài, Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi Thanh Hóa cho biết, bằng phương pháp nội soi, các bác sĩ đã gắp thành công ba chiếc ghim sắt (loại dùng để đóng sách, vở) trong phổi bé trai Thế Anh ở xã Quảng Đại, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa.
    Trước đó, bé được người nhà đưa vào bệnh viện trong tình trạng ho khò khè, sốt nhẹ, ăn kém. Chẩn đoán ban đầu bé bị viêm phế quản. Tuy nhiên khi tiến hành chụp X-quang, các bác sĩ phát hiện có dị vật sắc nhọn nằm trong lá phổi trái của bé, xung quanh có mủ bám.
    [​IMG]
    Ba chiếc ghim sắt khi còn nằm trong phổi bé trai. Ảnh: Lê Hoàng.
    Sau hội chẩn, các bác sĩ quyết định nội soi cấp cứu. Mất gần 3 tiếng, họ gắp ra 3 chiếc ghim bằng sắt dính vào nhau. Sau 4 ngày điều trị, bé đã tỉnh táo, không sốt, chịu chơi và ăn uống bình thường. Dự kiến cuối tuần này cháu xuất viện.
    Mẹ bé cho biết khi phát hiện Thế Anh ngậm ghim sắt, chị vội thò tay vào miệng con móc ra được mấy chiếc. "Cứ nghĩ cháu chưa kịp nuốt, cũng không thấy biểu hiện bất thường nên gia đình vẫn để cháu ở nhà. Mãi đến khi cháu bị ho khò khè, sốt, mới đem đến bệnh viện...”, chị kể.
    Bác sĩ Lê Thu Hoài khuyên các bậc phụ huynh, trẻ nhỏ thường rất hiếu động nên cha mẹ cần giám sát chặt chẽ hoạt động hàng ngày của các bé. Đặc biệt không để trẻ cầm nắm hay ngậm vào miệng những vật dụng sắc nhọn, dễ nuốt sẽ rất nguy hiểm.
    [​IMG]
    Hiện sức khỏe Thế Anh ngồi đã hồi phục. Ảnh: Lê Hoàng.
    “Trường hợp bé Thế Anh đặc biệt nguy hiểm, nếu để lâu sẽ gây nên các ổ áp xe phổi, vật nhọn chọc vào các nhu mô phổi gây tràn dịch, tràn khí màng phổi. Có thể nguy hiểm đến tính mạng”, bác sĩ Hoài nói. Vì thế, bác sĩ khuyến cáo nếu trẻ có biểu hiện bất thường, hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, phụ huynh cần cho trẻ đến ngay cơ sở y tế gần nhất để khám và điều trị kịp thời.
    Lê Hoàng
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Ba chiếc ghim sắt chui vào phổi bé 9 tháng

Share This Page