Video: Hít thở ở New Delhi độc hại như hút 50 điếu thuốc lá

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Nov 11, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 171)

    Hít thở không khí ở thủ đô New Delhi, Ấn Độ độc hại như hút 50 điếu thuốc một ngày. Bộ Y Tế Ấn Độ hôm 7/11 phải đưa ra cảnh báo khẩn cấp về tình trạng sức khỏe cộng đồng do ô nhiễm không khí nghiêm trọng.

    [​IMG]
    Khói bụi mù mịt ở Ấn Độ.

    Chính quyền New Delhi cảnh báo người dân không nên ra đường vào thời điểm này vì tình trạng khói độc và bụi mù dày đặc, bao phủ toàn bộ khu vực.

    Các trường tiểu học buộc phải đóng cửa, học sinh sẽ không thể đến lớp nếu tình trạng này không được cải thiện.

    Các chuyên gia cho biết nồng độ bụi mịn PM2.5 trong không khí ở New Delhi hôm 7/11 được ghi nhận cao gấp 11 lần mức độ cho phép.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Video: Hít thở ở New Delhi độc hại như hút 50 điếu thuốc lá

Share This Page