Người đàn ông 40 năm chung sống với bệnh tim hiếm gặp

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Nov 5, 2017.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 172)

    Bác sĩ Nguyễn Đình Đại Khánh, Trưởng Khoa Tim mạch Can thiệp Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long cho biết siêu âm phát hiện bệnh nhân hở van tim ba lá và bị thông liên nhĩ thể xoang vành. Đây là bệnh tim bẩm sinh hiếm gặp và khó phát hiện.

    [​IMG]

    Lỗ thông liên nhĩ thể xoanh vành trên tim bệnh nhân.

    Bệnh nhân được phẫu thuật vá lỗ thông và sửa van ba lá có đặt vòng van. Bác sĩ Trần Phước Hòa, trưởng kíp mổ cho biết bệnh nhân đang hồi phục khỏe mạnh, không còn phải chịu đựng những cơn mệt do bệnh suốt hơn 40 năm qua. Trước đây ông thường xuyên mệt, hồi hộp, khó thở, đi khám nhiều nơi được chẩn đoán hở van ba lá nặng và điều trị nội khoa.

    [​IMG]

    Bệnh nhân hồi phục tốt sau mổ. Ảnh: P.T

    Trong các bệnh tim bẩm sinh, chỉ có khoảng 5-10% thông liên nhĩ. Thông liên nhĩ gồm bốn thể, riêng thể xoanh vành chỉ chiếm 3%. Việc phát hiện chậm trễ làm bệnh nhân thường xuyên bị mệt, tim to, kéo theo vòng van to gây hở van tim ngày càng nặng.

    Lê Phương

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Người đàn ông 40 năm chung sống với bệnh tim hiếm gặp

Share This Page