Hơn 100 hà mã chết trên sông nghi do bệnh than ở Namibia

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Oct 10, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 163)

    Xác những con hà mã căng phồng như quả bóng trôi nổi rải rác dọc khúc sông trong công viên Namibia, gây sốc cho nhiều người.

    [​IMG]
    Xác hà mã chết nghi do bệnh than. (Ảnh: Namibian Broadcasting Corporation).

    Nhân viên bảo vệ ở công viên quốc gia Bwabwata cho biết 109 con hà mã chết từ hôm 7/10, theo Long Room. Hàng chục xác hà mã trương phồng trôi nổi trên nước sông đầy bùn lầy.

    Nguyên nhân hà mã chết hàng loạt chưa được làm rõ, nhưng các nhân viên cho rằng đây là kết quả của bệnh than bùng phát do bào tử vi khuẩn phát tán hàng năm.

    Apollinaris Kannyinga, phó giám đốc phụ trách khu vực đông bắc công viên, cho biết các đợt bùng phát dịch bệnh khá phổ biến, thường xảy ra khi nước sông Kavango, nơi lượng lớn thi thể hà mã được tìm thấy, ở mức thấp.

    Các bác sĩ thú y vẫn cần xác nhận nguyên nhân. Họ nhấn mạnh tỷ lệ tử vong có thể cao hơn do diều hâu và cá sấu đang ăn xác hà mã. Nhà chức trách ước tính số lượng hà mã ở Namibia là 1.300 con trước khi xảy ra hiện tượng chết hàng loạt.

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn KhoaHoc.TV
     
  2. Facebook comment - Hơn 100 hà mã chết trên sông nghi do bệnh than ở Namibia

Share This Page