Bệnh nhân hủy quyết định hiến tạng vẫn bị mổ lấy thận

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Oct 5, 2017.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 200)

    Theo Ouest France, sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đại học Angers từ năm 2004, đến nay mới được đưa ra xét xử. Cụ thể, năm đó, một người đàn ông 50 tuổi quyết định hiến thận cứu em trai đang nguy kịch. Tuy nhiên, đêm trước khi phẫu thuật, ông bất ngờ thay đổi quyết định và gọi điện thông báo cho vợ.

    [​IMG]

    Ảnh minh họa: SIPA.

    Ngày hôm sau, vì đã nói trước với nhân viên y tế mong muốn rời bệnh viện, người đàn ông tin rằng mình sắp sửa về nhà nhưng thay vào đó lại được đưa tới phòng mổ và được gây mê. Tỉnh dậy, ông phát hiện mất một bên thận.

    Sau sự việc, người đàn ông 50 tuổi khởi kiện Bệnh viện Đại học Angers. Luật sư đại diện nguyên đơn cho biết thân chủ "không thể chấp nhận rằng ca phẫu thuật vẫn diễn ra dù ông không đồng ý".

    Thừa nhận có thiếu sót trong khâu xác minh sự chấp thuận của người hiến tạng, Bệnh viện Đại học Angers đã chấp nhận bồi thường số tiền 36.000 euro.

    Minh Nguyên

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Bệnh nhân hủy quyết định hiến tạng vẫn bị mổ lấy thận

Share This Page