'Yêu' trong vũ trụ có nguy cơ mất mạng

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 18, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 374)

    Thứ hai, 18/3/2013, 17:26 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    Các thực nghiệm đã chứng minh tác hại của hành vi "yêu" đối với sức khỏe con người. Tuy nhiên, đối tượng tham gia nghiên cứu tiềm ẩn hiểm nguy này không phải là con người, mà là thực vật. Tế bào của chúng bị hư hại trong thời gian biến động trường trọng lực, như kết quả nghiên cứu cho thấy.
    Từ lâu đã có minh chứng rằng sự tiếp xúc kéo dài trong môi trường phi trọng lượng tác động xấu đến bộ não người, cũng như chức năng sinh sản của cơ thể.
    Trước đây, báo chí từng cho rằng các phi hành gia Xô-Viết khi hiện diện trên quỹ đạo có quan hệ tình dục với đối tác Mỹ, thậm chí họ cố gắng thụ thai trong không gian. Tuy nhiên, ban lãnh đạo Cơ quan Hàng không Vũ trụ Mỹ (NASA) kiên quyết bác bỏ thông tin này.
    Theo Tiếng nói nước Nga
    vũ trụ,không gian,trọng lực
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - 'Yêu' trong vũ trụ có nguy cơ mất mạng

Share This Page