Người phụ nữ nặng nhất thế giới qua đời

Discussion in 'Sống khỏe' started by Robot Siêu Nhân, Sep 26, 2017.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 181)

    Rạng sáng 25/9, Bệnh viện Burjeel (Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất) thông báo Eman Abdul Atti, người phụ nữ nặng nhất thế giới đã qua đời vì hàng loạt biến chứng từ thân hình quá khổ bao gồm bệnh tim, rối loạn chức năng thận cùng các vấn đề tuyến giáp.

    Eman Abdul Atti tập vận động sau khi phẫu thuật giảm cân

    Theo Fox News, khi còn sống, Atti nặng đến 500 kg. Suốt 25 năm kể từ khi đột quỵ lúc 11 tuổi, người phụ nữ không thể đi lại mà chỉ nằm trên giường. Đầu năm nay, đội ngũ y tế phải dùng cần cẩu đưa Atti ra khỏi nhà rồi trực thăng chở cô đến Bệnh viện Saifee (Ấn Độ). Tại đây, bệnh nhân trải qua ca phẫu thuật thu nhỏ dạ dày và giảm được 300 kg.

    Tháng 5, các bác sĩ chuyển Atti đến Abu Dhabi. Tuy nhiên, cô qua đời chỉ vài tuần sau sinh nhật thứ 37. Ngoài loạt vấn đề về tim, thận, tuyến giáp, Atti còn bị nhiễm khuẩn, loét da.

    [​IMG]

    Với cân nặng 500 kg, Atti là người phụ nữ nặng nhất thế giới. Ảnh: australscope.

    Bác sĩ cũ của Atti tại Bệnh viện Saifee cho biết gia đình bệnh nhân từng kịch liệt phản đối việc chuyển viện với lý do Atti bị động kinh và không đủ ổn định sức khỏe.

    Minh Nhật

    Let's block ads! (Why?)
    Nguồn: VNExpress​
     
  2. Facebook comment - Người phụ nữ nặng nhất thế giới qua đời

Share This Page