Rách bao cao su khi 'yêu' gái mại dâm

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by Robot Siêu Nhân, Mar 18, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 405)

    Ngày 15/3 sau khi nhậu với anh em trong công ty, tôi vào nhà nghỉ quan hệ với một cô "bán hoa". Tôi có mang bao cao su nhưng trong khi quan hệ không biết tại sao bao lại bị rách.
    Tôi liền ngưng quan hệ ngay nhưng vẫn sợ quá. Xin cho hỏi, nếu "gái bán hoa" có mang HIV thì tôi có bị lây nhiễm không. Bác sĩ nói rõ tình trạng của tôi như thế nào và tôi phải làm gì. Tôi thấy bối rối và hụt hẫng quá - (Ngọc Quân).
    Trả lời:
    Bạn có sử dụng bao cao su và xảy ra "tai nạn rách bao". Như vậy tình huống này được xem là "phơi nhiễm có ý nghĩa", tức là bạn có khả năng bị lây HIV nếu cô gái kia mang mầm bệnh này.
    Theo thống kê, xác suất lây nhiễm HIV do quan hệ tình dục không an toàn tính trên một lần quan hệ là không cao - khoảng dưới 1%. Tỷ lệ này sẽ tăng theo mức độ lặp lại của hành vi. Tuy nhiên, tôi cần nhắc lại với bạn một lần nữa rằng "với HIV, chỉ cần một lần là đủ".
    Theo tôi, bạn nên nhanh chóng đến các cơ sở y tế như khoa tham vấn hỗ trợ cộng đồng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới hay các bệnh viện có chuyên khoa nhiễm. Ở đây, bạn sẽ được tham vấn và điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV.
    Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm HIV là điều trị bằng thuốc kháng virus nhằm ức chế sự tăng sinh và phát triển của HIV trong cơ thể, trước khi virus hình thành các "ổ lưu trú" sâu và trốn tránh hệ miễn dịch của chúng ta.
    Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm chỉ phát huy tác dụng khi được tiến hành càng sớm càng tốt, và không trễ hơn mốc 72 giờ kể từ lúc phơi nhiễm. Hiệu quả của điều trị này không phải 100% nhưng cũng là một giải pháp hiệu quả với tỷ lệ thành công lên đến 80-90%.
    Bạn quan hệ ngày 15 và đến hôm nay đã là 3 ngày. Tôi giả định là bạn đi nhậu ban đêm, thì bạn vẫn còn trong thời gian 72 giờ "vàng" để điều trị phơi nhiễm. Vì vậy, đừng chần chừ hay e ngại mà bỏ qua cơ hội này.
    Thông thường chi phí cho một liệu trình điều trị phơi nhiễm trong 28 ngày vào khoảng 1 triệu đến 1,5 triệu đồng.
    Hiện nay tại Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Nam giới (TP HCM) có dự án "Điều trị dự phòng sau phơi nhiễm" miễn phí, triển khai ở phòng khám tại số 2 Hoàng Hoa Thám, phường 5, quận Bình Thạnh. Nếu bạn ở TP HCM, có thể đến đó ngay để được tư vấn điều trị kịp thời.
    Thân ái!
    Bác sĩ Nguyễn Tấn Thủ
    Trung tâm Nghiên cứu Ứng dụng Sức khỏe Nam giới
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Rách bao cao su khi 'yêu' gái mại dâm

Share This Page