Những nơi coi việc 'lên mạng' là thú vui xa xỉ

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Aug 29, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 150)

    Thứ hai, 28/8/2017 | 21:00 GMT+7


    Trong lúc nhiều người đang phàn nàn mạng chậm, các quốc gia châu Phi lại xem việc lướt web là trò tiêu khiển của giới thượng lưu.


    Tại châu Phi, độ phủ của Internet vẫn còn ít bởi một gia đình trung bình tiền còn chẳng đủ để mua máy vi tính, chứ đừng nói đến việc phải trả phí kết nối mạng mỗi tháng. Vì vậy, nhiều người trẻ muốn tiếp cận Internet sẽ chỉ có một lựa chọn là các quán nét công cộng.


    Nhưng ở châu lục nghèo khó này, thông tin liên lạc và các thiết bị hạ tầng kém phát triển, nên việc kinh doanh dịch vụ này cũng rất khó khăn. Không phải ai cũng có thể chi trả khoảng 2 USD cho một giờ truy cập mạng. Điều đó khiến cho khái niệm "lướt mạng" trở thành một hình thức giải trí vô cùng sang trọng.


    Các quán Internet ở đây thường chỉ là một ngôi nhà có mái che, bên trong có vài bộ bàn ghế đơn giản, hơn chục máy tính và gần như tất cả đều không có nhà vệ sinh.


    Chàng trai trẻ này đang đứng trước cửa một quán Internet nhỏ trên đường phố Ethiopia. Anh đang chờ đợi khách hàng tới quán để sử dụng dịch vụ. Vì chi phí cao, tốn kém nên những người trẻ tuổi dù rất muốn cũng chỉ có thể tiết kiệm tiền để tới đây một hoặc hai lần mỗi tuần.


    Các quán Internet cũng thường chỉ được mở ở trung tâm thành phố. Hai thanh niên này đã phải đi mất mười hai tiếng từ làng mình tới đây để chờ tới giờ mở cửa.


    Bên trong một quán Internet đang hoạt động. Dù lạc hậu và thường tận dụng các thiết bị đã qua sử dụng, mọi người vẫn có thể trải nghiệm đầy đủ các dịch vụ như vào mạng, nghe nhạc, sử dụng webcam... Tuy nhiên, tốc độ đường truyền khá chậm, đôi khi muốn mở một trang web cũng cần tới vài phút để tải dữ liệu về.


    Quán Internet này tương đối lớn, với hàng chục máy tính. Chúng được bao bọc bên trong những ô riêng ghép bằng ván gỗ để đảm bảo sự riêng tư cho người sử dụng.


    Ở Ethiopia, giá dịch vụ sử dụng rất đắt nên các quán Internet không có nhiều khách hàng. Dù rất tâm huyết nhưng không nhiều người lạc quan về triển vọng của thị trường Internet. Các loại chi phí và mức thuế suất cao khiến cho họ hoàn toàn bị kìm kẹp.


    Đây là một quán Internet ở Ghana, quốc gia ở miền tây châu Phi. So với các nơi khác, Ghanna có nền kinh tế phát triển hơn một chút.


    Bức hình chụp tại Kenya. Chàng thanh niên đứng chụp ảnh với tác phong rất nghiêm túc và đầy tự hào ở phía trước cửa một quán Internet. Đây là một việc khá "sang chảnh", tương tự việc các bạn trẻ hay chụp ảnh selfie tại các quán ăn hoặc địa điểm nổi tiếng ở Việt Nam.


    Những đứa trẻ này sử dụng đủ loại thiết bị khác nhau, từ PC cho tới laptop để truy cập mạng. Vào mạng đã khó cho nên chuyện ra quán Internet để chơi game gần như không tồn tại.


    Quảng cáo trên tường của quán Internet ở Tanzania giới thiệu hàng loạt dịch vụ đi kèm như fax, chụp ảnh, photocopy... Bởi khó có một quán nào có thể sinh tồn chỉ bằng dịch vụ cung cấp Internet.


    (theo Ifeng)


    Mai Anh |

    • [​IMG]

      70.000.000 đ

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      445.000 đ

    • [​IMG]

      1.650.000 đ

    • [​IMG]

      1.950.000 đ

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      2.746.000.000 đ

    • [​IMG]

      695.000.000 đ

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      40.000.000 đ

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      Thỏa thuận

    • [​IMG]

      7.000.000 đ

    • [​IMG]

      13.500.000 đ

    • [​IMG]

      29.000.000 đ

    • [​IMG]

      11.500.000 đ

    • [​IMG]

      4.450.000 đ

    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - Những nơi coi việc 'lên mạng' là thú vui xa xỉ

Share This Page