Duy Mạnh bêu xấu VTV3?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 17, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 505)

    Thế nên, công chúng đôi khi nghe những câu phát ngôn có phần sốc của Duy Mạnh, thường cho rằng anh thích làm trò. Nhưng thực tế, tất cả những điều anh nói đều xuất phát từ cuộc sống và con người thật của anh.
    Mới đây, nam ca sĩ Duy Manh dí dỏm về khả năng có thể xảy ra nếu được mời ngồi “ghế nóng” ở một cuộc thi nào đó.
    “Đối với tôi làm giám khảo rất khó bởi áp lực từ dư luận, khán giả, nhà tổ chức, thí sinh… rất lớn. Điều cần nhất của một người “cầm cân nảy mực” là lý trí, bản lĩnh và công tâm. Tôi là người viết nhạc, sáng tạo những tác phẩm nên sống theo cảm xúc nhiều, lý trí rất kém. Tôi làm giám khảo nhưng có thí sinh nữ xinh xắn, dễ thương mời tôi đi ăn tối là tôi tạo điều kiện đoạt giải ngay. Hay thí sinh nam hát dở gửi tôi phong bì nhiều tiền là tôi đặc cách luôn. Tôi biết lý trí mình rất kém nên không làm việc đó được. Tôi rất dễ bị sa ngã bởi tình và tiền”, Duy Mạnh nói.
    [​IMG]
    Duy Mạnh: Game show là sân chơi để bước vào showbiz
    Duy Mạnh còn thẳng thắn: “Game show không phải là nghệ thuật, nó chỉ là sân chơi để mọi người tìm cơ hội bước chân vào showbiz. Một người muốn bước chân vào giới giải trí phải có tiền, còn không có tiền phải đổi bằng tình. Nếu không, người đó khó đạt được danh vọng, sự nổi tiếng”.
    Có thể nói rằng ý kiến đó hơi cực đoan, nhưng xem ra vẫn rất thuyết phục!
    Bội thực scandal, khan hiếm tài năng! Đó chính là thực trạng của nhiều gameshow truyền hình hiện nay.
    [​IMG]
    Thí sinh The Voice đã dập dìu kéo nhau vào showbiz
    “Thần tượng âm nhạc Việt Nam – Vietnam Idol”, “Giọng hát Việt – The Voice”, “Tìm kiếm tài năng – Vietnam Got Talent”, Vietnam Next’s Top Model… là những chương trình như thế. Những chương trình truyền hình này luôn thu hút thí sinh và khán giả nhiều nhất, bởi một điều dễ hiểu là nó luôn tiềm tàng một cơ hội đổi đời cho thí sinh.
    Giống như ý nghĩa của chương trình Vietnam Idol, The Voice là biến thí sinh “zero to hero”, tức là từ số không trở thành một thần tượng nhanh chóng chỉ sau một cuộc thi! Hơn nữa còn hứa hẹn trao cho thí sinh một chiếc vé vàng để bước vào ngưỡng cửa showbiz thật sự và trở thành thần tượng của công chúng.
    Có số lượng áp đảo nhưng các cuộc thi tìm kiếm tài năng không mang lại sự đột phá về chất lượng, không là bệ phóng cho những tài năng thật sự mà ngược lại làm showbiz thêm bội thực scandal!
    Khán giả không bao giờ quên sự cố dàn xếp kết quả của The voice 2012. Hàng loạt những đoạn ghi âm “tố cáo” BTC, cùng cuộc tình đầy bí ẩn của Giám đốc phụ trách âm nhạc Phương Uyên với thí sinh.
    Hay những tranh cãi nảy lửa, không kém phần “chợ búa” của BTC Bài hát yêu thích và ca sĩ Ngọc Anh, cùng nhạc sĩ Lưu Thiên Hương,… về cuộc kiện tụng kết quả bầu chọn.
    Rồi sự kiện gameshow Vietnam’s Got Talent 2013 ép khán giả phải nhìn sản phẩm của nhà tài trợ bằng cách buộc thí sinh phải diễn với dầu gội, nước xả vải, kem đánh răng trong tất cả các phần giới thiệu của mình.
    Ngoài ra gameshow là cách để các thí sinh bước chân vào showbiz.
    Sau cuộc thi The Voice, toàn bộ các sinh cuộc thi này bước vào showbiz. Bùi Anh Tuấn, Bảo Anh, Thái Trinh, Xuân Nghi, Phan Ngọc Luân, dập dìu xuất hiện trong các sự kiện lớn nhỏ với váy áo lộng lẫy nhưng đằng sau đó là tài năng hay vị trí chẳng ai định lượng được. Trong ánh hào quang cùng sự vây quanh của báo chí, Bùi Anh Tuấn, Thiều Bảo Trang, Hương Tràm, Phan Ngọc Luân…. luôn cố gắng để mình có những khung hình đẹp.
    Thậm chí, không ít người còn tìm mọi cách để được giật tít với scandal, hát nhép. Cơ hội đó, họ hoặc luôn cố gắng để tự tạo ra hoặc tìm mọi cách để thu hút và mình mình thành bông hoa rực rỡ nhất. Nhưng không phải ai ai cũng có đủ chiêu trò và thành công. Mới đây, Bùi Anh Tuấn không chỉ hát nhép mà còn bị anti-fan ném gạch vào chân.
    Đỏng Đảnh
     
  2. Facebook comment - Duy Mạnh bêu xấu VTV3?

Share This Page