Cá voi lưng gù bạch tạng vùng vẫy ngoài khơi Australia

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Aug 16, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 181)

    [​IMG]

    Sự xuất hiện của Migaloo khiến du khách thích thú. Video: Telegraph.


    Du khách tham quan rạn san hô Great Barrier Reef, Australia được chứng kiến sự xuất hiện trở lại của cá voi lưng gù bạch tạng Migaloo ngoài bờ biển thành phố Cairns, bang Queensland, Telegraph ngày 11/8 đưa tin.

    Migaloo là cá thể đực với toàn thân màu trắng, được phát hiện lần đầu tiên vào năm 1991. Migaloo xuất hiện ở bờ biển phía đông Australia vào tháng 6-11 để giao phối trong cuộc di cư hàng năm từ Nam cực. Năm 2015, Migaloo xuất hiện cùng một cá voi bạch tạng nhỏ, có thể là con non, được gọi là tiểu Migaloo.

    Theo các nhà khoa học, Migaloo sinh năm 1986. Luật Australia bảo vệ cá thể cá voi lưng gù bạch tạng hiếm thấy này. Cá voi lưng gù có thể dài tới 16 m nặng khoảng 36 tấn.

    Vũ Phong

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cá voi lưng gù bạch tạng vùng vẫy ngoài khơi Australia

Share This Page