Rút khỏi ĐSDL, Lý Nhã Kỳ đang chơi đòn ’hồi mã thương’?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 16, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 436)

    Việc rút lui chỉ là chiêu trò?
    Khi thông tin này được công bố, rất nhiều người đã cảm thấy tiếc nuối trước sự rút lui của Lý Nhã Kỳ bởi lẽ trong 3 ứng viên, Lý Nhã Kỳ chiếm ưu thế hơn hẳn trên rất nhiều mặt.
    Tuy nhiên, cũng có không ít ý kiến cho rằng việc xin rút lui của Lý Nhã Kỳ chỉ là một chiêu trò mới của người đẹp. Nếu nhìn lại toàn bộ thời gian Lý Nhã Kỳ thực hiện các hoạt động ứng cử ĐSDL nhiệm kỳ mới rất dễ nhận ra sự tâm huyết và tinh thần quyết tâm muốn một lần nữa trở thành ĐSDL của Lý Nhã Kỳ.
    [​IMG]
    Lý Nhã Kỳ đã bỏ rất nhiều tâm huyết và công sức cho việc ứng cử ĐSDL
    Trong các bài phỏng vấn của mình, Lý Nhã Kỳ liên tục khẳng định, nếu công chúng, nhân dân còn tin tưởng thì cô sẵn sàng tiếp tục làm ĐSDL thêm một nhiệm kỳ nữa. Người đẹp còn tâm sự rằng mình còn quá nhiều kế hoạch, ý tưởng muốn thực hiện trên danh nghĩa đại sứ và khẳng định việc tiếp tực ứng cử không hề gây nên áp lực của cô: “Nói áp lực công việc thì không có bởi vị trí này do tôi ứng cử, hơn nữa, tôi là Đại sứ đầu tiên nên luôn cố gắng làm tốt nhất có thể. Tôi cũng biết mọi người đều kỳ vọng, quan tâm đến từng bước chân của mình. Có người nói, vai trò của Đại sứ Du lịch còn quan trọng hơn đại sứ đặc mệnh toàn quyền vì dù không đi sâu vào chính trị nhưng lại đại diện cho hình ảnh của đất nước. Tôi luôn ý thức được điều đó, và cố gắng làm tốt.”
    Ngoài ra, Lý Nhã Kỳ cũng là người duy nhất trong 3 ứng viên liên tục tham gia các hoạt động quảng bá du lịch Việt Nam nhằm thu hút sự chú ý của công chúng như về một số tỉnh phía bắc tham gia các lễ hội để quảng bá văn hóa tâm linh. Người đẹp cũng rất tự tin chia sẻ các kế hoạch của mình nếu trở thành ĐSDL:
    “Tái đắc cử, tôi vẫn trực thuộc Cục hợp tác Quốc tế – Bộ Văn hóa và sẽ cố gắng hoàn thành tốt những nhiệm vụ mà Cục giao cho. Ngoài ra, việc làm thiết thực nữa là tôi sẽ dùng sức ảnh hưởng của mình trong công chúng, nghệ thuật để kêu gọi mọi người đều tham gia làm Đại sứ Du lịch Việt Nam. Cứ như vậy, nước ta đã có hàng triệu người quảng bá du lịch Việt Nam rồi.”
    Chính vì những tâm huyết và nhiệt tình lớn của Lý Nhã Kỳ đã thể hiện trước đây khiến người hâm mộ nghi ngờ việc xin rút lui vào những ngày cuối cùng trong cuộc đua, khi đã nắm chắc phần thắng chỉ là chiêu trò của Lý Nhã Kỳ, để mọi người nhận ra giá trị thực sự của Lý Nhã Kỳ và nhận ra một sự thật ở Việt Nam rất khó tìm ra người có đầy đủ các điều kiện về vật chất cũng như sự nhiệt tình xứng đáng làm ĐSDL hơn Lý Nhã Kỳ.
    Và đáng lưu ý là thời điểm Lý Nhã Kỳ tuyên bố rút khỏi danh sách ứng viên, tại sao lại lựa chọn đúng lúc cô gần như chắc chắn sẽ tiếp tục trở thành ĐSDL nhiệm kỳ mới? Những áp lực về vấn đề sức khỏe và thị phi đã theo Lý Nhã Kỳ suốt thời gian qua nên rất khó có thể là nguyên nhân chính khiến cô quyết định dừng lại. Hơn nữa tại sao Lý Nhã Kỳ có thể dễ dàng buông xuôi sau khi đã đổ biết bao tâm huyết cũng như mồ hôi, công sức vào cuộc chạy đua này và sự chiến thắng đã ở ngay trước mắt?
    Hầu hết những đánh giá cho rằng Lý Nhã Kỳ đang sử dụng chiêu trò đều đồng nhất quan điểm cho rằng hành động này là một trong những tính toán tốt nhất của Lý Nhã Kỳ từ trước đến nay vì lựa chọn thời điểm hoàn hảo. Trong suốt thời gian vận động ứng cứ ĐSDL 2013, tên tuổi Lý Nhã Kỳ thường chỉ gắn với kim cương, hàng hiệu hay những phát ngôn sốc, hơn nữa, cô cũng thường xuyên bị chỉ trích vì vấn đề thân thế, bằng cấp không rõ ràng mà ít quan tâm đến năng lực và những hoạt động của cô.
    Chính vì vậy mà khi Lý Nhã Kỳ lên tiếng xin rút lui khỏi danh sách ứng viên đã gây ra sự bất ngờ lớn cho công chúng. Quả thật trong giai đoạn mà hầu như tất cả mọi người đều nghĩ rằng Lý Nhã Kỳ đã chắc chắn tiếp tục trở thành ĐSDL thì người đẹp lại đưa ra cái quyết định đặc biệt lạ lùng này. Từ quyết định rút lui của Lý Nhã Kỳ, rất nhiều người đã nhìn lại mọi chuyện và cảm thấy tiếc nuối khi thấy rằng Lý Nhã Kỳ rất phù hợp với danh hiệu ĐSDL và chỉ có sự nhiệt tình cũng như khả năng tài chính của cô mới có thể đem lại hiệu quả cho công việc.
    Rất dễ dàng thay đổi quyết định
    [​IMG]
    Rất nhiều người hy vọng Lý Nhã Kỳ sẽ thay đổi quyết định của mình sau khi nhận được những lời động viên, an ủi
    Rất có thể Lý Nhã Kỳ sẽ thay đổi quyết định khi mọi người đã nhìn ra năng lực và sự không thể thay thế của cô. Mới đây, trong một bài phỏng vấn dù đưa ra rất nhiều lý do cho quyết định của mình như sức khỏe không được tốt, những ồn ào thị phi gây ảnh hưởng đến những người thân… và khẳng định đã quyết tâm với quyết định này nhưng Lý Nhã Kỳ vẫn khôn khéo để lại cho mình một đường lui.
    Lý Nhã Kỳ cho biết trước những sự động viên, hỏi han của mọi người cô đã thấy rất băn khoăn: “Khi thông tin này vừa được truyền đi, tôi đã nhận được nhiều sự động viên của khán giả hâm mộ, của các anh chị báo giới và điều tôi cảm động nhất là điện thoại thăm hỏi của lãnh đạo Bộ VH-TT&DL. Mọi người đều động viên làm tôi thấy mình băn khoăn quá… Nhưng trong thời điểm này, ý tôi đã quyết nên tôi mới gửi văn bản giấy và thư điện tử đến báo giới. Tuy nhiên, tôi cũng rất khó xử và xao xuyến trước tấm lòng của mọi người…”.
    Mới đây nhất, theo thông tin từ Cục Hợp tác quốc tế (Bộ VH, TT&DL), trong cuộc thăm dò ý kiến báo chí bổ nhiệm Đại sứ Du lịch Việt Nam nhiệm kỳ 2013- 2014. Lý Nhã Kỳ đã nhận được sự ủng hộ rất lớn từ báo chí với 34/39 phiếu (tương đương 87%) ủng hộ diễn viên, doanh nhân Lý Nhã Kỳ làm Đại sứ du lịch nhiệm kỳ mới. 5/39 phiếu (tương đương 13%) ủng hộ người đẹp Huỳnh Thị Ngọc Hân. Cô giáo tiếng Anh Đỗ Thị Hồng Thuận không nhận được sự ủng hộ nào từ báo chí.
    Thông tin này có lẽ cũng là sự động viên, ghi nhận năng lực của Lý Nhã Kỳ, khiến người đẹp có thể được an ủi phần nào.
    Hơn nữa, cho đến thời điểm hiện tại, đơn xin rút khỏi danh sách ứng cử ĐSDL của Lý Nhã Kỳ vẫn chưa chính thức được lãnh đạo Bộ Văn hóa và Cục Hợp tác quốc tế phê duyệt, nên Lý Nhã Kỳ vẫn còn có thể dễ dàng thay đổi quyết định.
    Hy vọng rằng sự băn khoăn của Lý Nhã Kỳ cũng như rất nhiều lời hỏi thăm, động viên của người hâm mộ sẽ là động lực khiến cô suy nghĩ lại và quay trở lại với việc ứng cử ĐSDL.
    Mai Anh
     
  2. Facebook comment - Rút khỏi ĐSDL, Lý Nhã Kỳ đang chơi đòn ’hồi mã thương’?

Share This Page