Cá voi sát thủ non chào đời ở viện hải dương Mỹ đột tử

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jul 26, 2017.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 200)

    [​IMG]

    Kyara bơi cùng mẹ Takara. Ảnh: NPR.

    Công ty quản lý viện hải dương Seaworld, ở San Antonio, Mỹ hôm qua ra thông báo cho biết Kyara, chú cá voi sát thủ ba tháng tuổi chào đời tại công viên này, đã qua đời sau khi đối mặt với "các vấn đề sức khỏe ngày càng trầm trọng trong tuần qua", theo NPR.

    Mặc dù công ty quản lý Kyara chưa đưa ra nguyên nhân chính thức cho cái chết của nó trong khi chờ các bác sỹ thú y khám nghiệm, họ nhận định rằng Kyara đã bị nhiễm trùng, có thể là bị viêm phổi.

    Kyara được cá voi mẹ 25 tuổi Takara sinh ra hồi tháng 4, là chú cá voi sát thủ cuối cùng chào đời theo chương trình nhân giống đối với động vật nuôi nhốt của viện hải dương Seaworld. Chương trình này đã chấm dứt hồi tháng 3 do vấp phải phản ứng từ các nhà hoạt động vì quyền lợi của động vật.

    Công ty quản lý Seaworld gần đây cũng quyết định sẽ chấm dứt việc bắt cá voi biểu diễn tại công viên ở San Diego và các công viên khác trên toàn San Antonio. Tuy nhiên, công ty này vẫn còn sở hữu khoảng 24 cá voi sát thủ ở các bang như Orlando, Florida.

    Tuấn Đức

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Cá voi sát thủ non chào đời ở viện hải dương Mỹ đột tử

Share This Page