Ba lô đựng máy ảnh Flipside Sport 20L AW: Đa dụng dành cho dân nhiếp ảnh

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Mar 15, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 462)

    Không rõ từ bao giờ, người tiêu dùng Việt Nam dù là một cậu học sinh chăm ngoan hằng ngày cắp sách tới trường, cho đến những phượt thủ bụi bặm, tất cả hẳn đều đã ít nhất một lần nghe tên hoặc nhìn thấy cái tên LowePro. Thật vậy, nhờ có người láng giềng Trung Quốc, thương hiệu đình đám của nước Mỹ xa xôi này đã có mặt trên mọi giá hàng của những shop bán ba lô. Phải nói qua như vậy để thấy rằng sức hút của cái tên LowePro với bất cứ ai đang có ý định chọn mua ba lô là rất lớn. Những năm gần đây khi kinh tế phát triển, thú chơi máy ảnh số, nhất là DSLR tăng mạnh thì nhu cầu về túi đựng máy cũng ngày một lớn. Theo dòng chảy đó, những chiếc LowePro chính hãng thứ thiệt cũng đã xuất hiện.
    Cách đây ít ngày, hãng sản xuất tới từ California đã trình làng chiếc ba lô dành cho dân chụp ảnh mới nhất của mình mang tên Flipside Sport. Sản phẩm nhắm tới nhóm khách hàng sử dụng máy ảnh chuyên nghiệp, vốn phải mang vác nhiều “súng ống” cồng kềnh đồng thời luôn di chuyển trên những cung đường xa xôi.
    [​IMG]
    Điểm nhấn trên chiếc Flipside Sport không chỉ nằm ở khoảng không gian rộng rãi phía trong, mà còn là thiết kế thể thao bên ngoài. LowePro đã làm một ngăn nhỏ để đựng nước dự trữ cho người dùng. Theo những thông số được hãng công bố trên website chính thức thì lượng nước đem theo có thể lên tới 1,5 lít. Dòng Flipside Sport tình tới nay đã có hai phiên bản, chiếc Flipside Sport 20L AW chính là thành viên mới nhất.
    Flipside Sport 20L AW có dung tích ngăn chứa khá lớn, lên tới 20 lít. Phần không gian này đủ để xếp vừa một thân máy DSLR chuyên nghiệp loại Full frame (FF) gắn kèm lens tele khổng lồ 300mm f/2,8. Những ngăn còn lại được thiết kế để chứa một body máy DSLR FF thứ hai, một laptop nhỏ hoặc một iPad, vài ống kính loại vừa và nhỏ, đèn flash gắn ngoài, bộ sạc pin, phụ kiện, chân máy tripod hoặc monopod, và thuốc men, đồ dùng leo núi. Tất nhiên, còn phải kể đến ngăn chứa nước dung tích 1,5 lít như đã nói ở trên. Từng đó đồ đạc là khá đầy đủ cho một nhiếp ảnh gia trong những chuyến đi xa.
    [​IMG]
    Không chỉ có nội thất bên trong xuất sắc, phần vỏ ngoài của Flipside Sport cũng được thiết kế và chế tạo vô cùng chuẩn mực. Dây đeo dù có trọng lượng nhẹ, nhưng phần đệm mút dày dặn, thoát khí rất tốt, do đó có thể đeo trong một thời gian dài mà không cảm thấy đau mỏi vai hay quá nóng. Hệ thống các khóa bấm, khóa kéo cũng có kết cấu chặt chẽ, cứng cáp, đảm bảo chịu được những va đập thông thường mà không bị bung hoặc hỏng. Cuối cùng, gần như toàn bộ bề mặt bên ngoài Flipside Sport 20L AW được phủ lớp nhựa tổng hợp giúp chống nước hoàn hảo.
    Flipside Sport 20L AW hiện đang được bán với giá 180 USD (khoảng hơn 3,6 triệu VNĐ), với hai màu là xanh lam và cam.
    [​IMG]
    [​IMG]

    [​IMG]

    Tham khảo
    popphoto.
    Nguồn: GenK
     
  2. Facebook comment - Ba lô đựng máy ảnh Flipside Sport 20L AW: Đa dụng dành cho dân nhiếp ảnh

Share This Page