Lý Nhã Kỳ rút, ĐSDL được Nhà nước đài thọ thế nào?

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 15, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 423)

    Hành động trên của Lý Nhã Kỳ khiến công chúng vô cùng ngạc nhiên, bởi theo thông tin từ báo chí và các quan chức Bộ VHTT&DL, Lý Nhã Kỳ đang là ứng cử viên sáng giá, gần như không có đối thủ ở cuộc chạy đua mới này. Hơn nữa Lý Nhã Kỳ cũng rất tâm huyết với các hoạt động quảng bá du lịch nước nhà. Trong nhiều bài phỏng vấn trước đó, cô đã từng liên tục khẳng định sẽ tiếp tục đảm nhận nhiệm vụ đại sứ nếu nhận được sự ủng hộ của công chúng.
    Sự rút lui của Lý Nhã Kỳ có thể sẽ khiến các hoạt động trong công tác bổ nhiệm ĐSDL nhiệm kỳ mới gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, khả năng Lý Nhã Kỳ không đổi ý và cuộc đua trở thành ĐSDL sẽ được tiếp tục với vỏn vẹn hai ứng của viên còn lại là rất cao. Vấn đề đáng nói là hiện nay hai ứng viên còn lại kém Lý Nhã Kỳ rất nhiều về điều kiện kinh tế. Vì vậy có lẽ Bộ nên chuẩn bị tâm lý chi trả các khoản hỗ trợ cho ĐSDL mới.
    [​IMG]
    Việc Lý Nhã Kỳ xin rút khỏi danh sách ứng cử có thể sẽ khiến công tác bổ nhiệm ĐSDL gặp nhiều khó khăn
    Trước đó, trong buổi họp lấy ý kiến báo chí về ĐSDL VN diễn ra vào ngày 13/3, ông Nguyễn Văn Tình – Cục trưởng Cục hợp tác quốc tế đã cho biết chính sách hỗ trợ của Nhà nước với ĐSDL.
    Theo ông Tình: “ĐSDL là một hoạt động từ thiện, tự nguyện và ngân sách nhà nước không có quy định dành cho hoạt động này. Nếu như ĐSDL tham gia các hoạt động quảng bá du lịch thì mức hỗ trợ chỉ được tính theo tiêu chuẩn như các cán bộ của Bộ VH-TT&DL đi công tác nước ngoài”.
    Ông Tình cũng trình bày cụ thể tiêu chuẩn của cán bộ của nhà nước đi công tác nước ngoài sẽ bao gồm vé máy bay đi về hạng Economy (hạng phổ thông), ăn ở khách sạn (2 người/1 phòng). Ngoài ra, theo Quy định của Bộ tài chính, mức hỗ trợ tiền khách sạn là 100 USD/ngày, 50 USD/ngày cho tiền ăn. Còn trong trường hợp nước bạn đã lo ăn ở thì có quy định hỗ trợ 15USD/ngày tiền tiêu vặt”.
    Nếu theo mức hỗ trợ 100USD/ngày ở Sydney, Úc, ĐSDL có thể chọn 1 phòng với chất lượng phổ thông (theo các trang web du lịch đánh giá là những phòng có chất lượng trên trung bình). Cùng địa điểm tương tự, nếu muốn thuê phòng khách sạn từ 3 -5 sao số tiền phải chi sẽ là từ 140 – 500 USD/ngày. 50USD cho 1 ngày ăn cũng là chi tiêu cần sự tính toán kỹ càng của ĐSDL.
    [​IMG]
    Hai ứng viên còn lại là Ngọc Hân và Hồng Thuận thua xa Lý Nhã Kỳ về tiềm lực kinh tế
    Trong khi đó, tháng 11/2012, ĐSDL Lý Nhã Kỳ đã cùng phái đoàn của Bộ VH-TT&DL đến Macau vận động đăng cai Asiad 19 ở Hà Nôi. Trước khi đi, Bộ đã thông báo với Lý Nhã Kỳ việc đài thọ các chi phí ăn ở như mọi người trong đoàn nhưng ĐSDL đã cảm ơn và xin phép tự trang trải các chi phí của bản thân (vé máy bay hạng sang và ở phòng khách sạn riêng). Những hành động của Lý Nhã Kỳ được Bộ đánh giá cao vì khả năng đóng góp cho cô cho các hoạt động quảng bá du lịch của đất nước.
    Với mức hỗ trợ không đáng kể như trên, quả thật nếu ĐSDL là người không có tiềm lực tài chính sẽ rất khó khăn trong việc trang trải các chi phí cho hoạt động quảng bá du lịch ở nước ngoài. Đấy là còn chưa kể đến các chi phí cho trang phục, trang điểm và các khoản phát sinh khác.
    Mai An
     
  2. Facebook comment - Lý Nhã Kỳ rút, ĐSDL được Nhà nước đài thọ thế nào?

Share This Page