Lưu Hương Giang “đuổi” Hoài Anh ra ngoài để diễn cảnh yêu đương

Discussion in 'Làng Showbiz' started by Robot Siêu Nhân, Mar 15, 2013.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 453)

    MV “Hãy cho em thời gian” được chăm chút cẩn thận về mặt hình ảnh, âm nhạc; tuy nhiên có phải vì quá nóng vội muốn tiếp cận tới khán giả sau thời gian chững lại vì lập gia đình, sinh con hay không mà Lưu Hương Giang chọn bản pop ballad đơn giản, dễ nghe với nội dung tình yêu na ná như MV của một vài ca sĩ trẻ khác?
    Nhìn vào mật độ ra sản phẩm âm nhạc của Giang mọi người sẽ thấy, một năm mà ra được một bài thì sao gọi là người nóng vội được ?
    Nó chỉ đơn giản như này. Mỗi một giai đoạn trong cuộc đời bạn sẽ thay đổi quan niệm sống, sở thích, gu thời trang cũng như gu âm nhạc. Nếu như trước đây có những giai đoạn mọi người sẽ nhìn thấy âm nhạc của Giang có cái tôi rất lớn, thời điểm đó Giang không quan tâm mọi người thích gì mà làm nhạc là muốn mọi người phải thích những thứ mà Giang thích và âm nhạc của Giang lúc đó có nhiều khoảng cách với khán giả và cũng có album kén người nghe!
    Đến bây giờ Giang cảm thấy mình muốn dung hoà điều ấy, tựa như muốn tìm sở thích, tiếng nói chung giữa người hát và người nghe. Pop ballad là thể loại dễ nghe nhưng sự khác biệt thể hiện ở bài hát và người hát nó như thế nào, dù khổng thể phủ nhận nó là thể loại âm nhạc gần gũi và dễ đi vào lòng người nhất.
    Hơn nữa hiện tại, Giang đang cảm thấy mình nữ tính hơn bao giờ hết và muốn nhờ âm nhạc thể hiện cho rõ nét sự thay đổi này trong con người mình.
    [​IMG]
    Lưu Hương Giang tái xuất với hình ảnh đàn bà, quyến rũ hơn sau khoảng thời gian dài dành chăm con (Ảnh: Duy Khánh)
    Đã lập gia đình và làm mẹ, Lưu Hương Giang có bị “khớp” với những cảnh quay yêu đương với hai nam diễn viên trong MV vừa ra mắt? Nghe nói, để quay những cảnh mùi mẫn này, chị đã phải “đuổi” ông xã Hồ Hoài Anh ra ngoài?
    Ôi, vậy ra những người đã lập gia đình thì việc quay những cảnh yêu đương là sẽ bị bó hẹp? Thế thì các diễn viên đã có gia đình và làm mẹ đều bị ảnh hưởng? Nghe có vẻ không công bằng lắm vì có khi những người đã có gia đình diễn cảnh yêu đương có khi còn tốt hơn nữa là đằng khác.
    Sở dĩ Giang không muốn chồng ở đó vì đó là lần đầu tiên Giang diễn cảnh yêu đương thân mật với bạn diễn nên để thoải mái cho cả hai, Giang đã phải “đuổi” anh Hoài Anh ra ngoài là vì thế (cười).
    Cường Seven điển trai, diễn xuất ổn nhưng có ý kiến cho rằng đóng cặp với Lưu Hương Giang trong MV có vẻ hơi …lệch đôi? Hơn nữa, cuối năm ngoái nam ca sĩ này cũng ra mắt MV “You & I”, với cảnh yêu đương ngọt ngào với cô bạn gái Chipu. Chọn Cường Seven làm bạn diễn cùng mình, Lưu Hương Giang không ngại sự so sánh giữa 2 MV này?
    Thật ra thì ngày quay với Cường, Giang đã hơi lăn tăn về vấn đề này mà Giang thì không thích cưa sừng làm nghé, tức là phải cố làm mình trẻ kiểu teen, và bản thân Giang cũng không muốn sản phẩm âm nhạc của mình bị teen hoá!
    Và khi vào làm việc với nhau xem lại hình ảnh của mình và Cường, Giang thấy tất cả đều ổn. Dư luận không ai bàn tán thắc mắc gì về sự chênh lệch đó tức là đứng cạnh nhau vẫn vừa vặn mặc dù Giang vẫn giữ nguyên gu thời trang và giữ nguyên hình ảnh của mình không cố thay đổi gì. Thậm chí, trong lúc làm việc Giang còn trẻ con hơn cả Cường. Giang cũng chưa xem MV mà chị nói vì 2 đối tượng khán giả của Giang và Cường hoàn toàn khác nhau nên mọi sự so sánh đều khập khiễng.
    [​IMG]
    Cảnh tình tứ giữa bà mẹ một con và Cường Seven trong MV “Hãy cho em thời gian”
    Lần đầu tiên, sau khi xem hoàn chỉnh MV của vợ, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh đánh giá thế nào về giọng hát và diễn xuất của chị?
    Anh ấy không bao giờ đánh giá đẹp xấu hay dở với tôi mà chỉ góp ý những gì cảm thấy cần phải chỉnh lại. Có những luồng dư luận khác nhau về sự thay đổi cách hát trong single này. Mọi người nói giọng tôi khác quá, nhưng anh ấy lại thích cách hát này của tôi và nói rằng nó nữ tính và hợp với ca khúc. Còn về diễn xuất thì tôi nghĩ mình có thể làm tốt hơn thế nhiều vì bài hát có không nhiều cảnh diễn lắm nên mọi thứ chỉ dừng ở đấy.
    Ca khúc này diễn tả người phụ nữ sống bên cạnh người đàn ông trong tâm trạng dồn nén, không còn nhiều cảm xúc và khao khát bùng nổ với mối tình bên ngoài nhưng lại không thể vượt qua chính mình. Vậy ở ngoài đời, đã có khoảng lặng nào trong cuộc sống hôn nhân khiến Lưu Hương Giang định “vượt rào” không?
    Khi viết bài này tôi chỉ nghĩ đến tâm trạng chung của phụ nữ thời hiện đại, nó được cho là điều thầm kín, không nên nói ra vì sẽ bị đánh giá là người không đàng hoàng. Còn đàn ông khi vượt rào có người họ khoe nhau như chiến tích hoặc nhẹ thì cho rằng. Ôi! Đàn ông ai chẳng có lúc này lúc nọ.
    Qua đó tôi thấy hoàn toàn không công bằng, đều là con người đều có cảm xúc giống nhau, tất cả đều đáng được tôn trọng. Trong suy nghĩ của tôi, chẳng bao giờ mong muốn có tình uống khó xử như thế đến với mình nhưng tương lai thì chả ai đoán trước được!
    Hi vọng rằng chuyện này sẽ không vận vào mình. Khi bài hát được phát hành, rất nhiều người bạn gái nhắn cho tôi và nói rằng họ thấy có họ trong đó! Tôi cũng chỉ mong phụ nữ sẽ mở lòng hơn trong chuyện này.
    [​IMG]
    Vợ chồng nhạc sĩ Hồ Hoài Anh – Lưu Hương Giang sẽ đảm nhận vai trò HLV tại The Voice Kids
    Cũng trong thời gian vừa hoàn thành xong MV, bên cạnh việc chuẩn bị hoàn thành album chính thức Lưu Hương Giang cùng ông xã, nhạc sĩ Hồ Hoài Anh cùng tham gia vai trò HLV chương trình The Voice Kids. Với lịch làm việc bận rộn như thế, chị dành thời gian cho con gái bé bỏng thế nào?
    Tôi đã lên hết các kế hoạch cho năm nay vì năm nay là năm bận rộn của tôi cũng như của cả gia đình. Tôi sẽ mang em bé đi cùng luôn vì bình thường tôi vẫn cho cháu ở trong nam nhiều để tránh thời tiết khắc nghiệt miền bắc và tiện cho công việc của mình.
    Thời gian vừa qua nhiều nghệ sĩ đón vinh quang khi nhận lời làm HLV các chương trình truyền hình thực tế, bên cạnh đó cũng không ít trong số họ phải nhận cay đắng vì những ý kiến khắt khe của khán giả. Vậy khi quyết định ngồi ghế nóng The Voice Kids, chị có lo lắng điều gì không?
    Dư luận thì bao giờ cũng có nhiều luồng và tôi cũng không thể lường trước là mình sẽ được đón nhận hay ném đá. Nhưng dù sao tôi cũng cần ngồi vào đó nếu nói với góc độ như chị đang hỏi là có e ngại gì không thì cũng để tôi xem bản lĩnh và sự gan lì của mình đến đâu. Tóm lại là chỉ biết cố gắng hết sức và không dám tuyên bố trước điều gì cả.
    Theo DT
     
  2. Facebook comment - Lưu Hương Giang “đuổi” Hoài Anh ra ngoài để diễn cảnh yêu đương

Share This Page