3 Triệu phú 'Công nghệ' tuổi Teen

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Feb 23, 2015.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 259)

    Trong khi nhiều người lớn than thở rằng trẻ em ngày nay lười biếng, cũng có những bạn xuất sắc trong công việc kinh doanh, kiếm được cả triệu USD khi vẫn còn ngồi trên ghế nhà trường. Với tương lai còn rộng mở phía trước, những bạn tuổi teen này sẽ còn tiến xa trên con đường sự nghiệp.


    Robert Nay - nhà lập trình game 15 tuổi



    [​IMG]



    Ngày nay, trên thế giới ứng dụng dành cho điện thoại, có hàng nghìn nhà lập trình game và họ cho ra đời hàng trăm game mới mỗi ngày. Tuy nhiên, hầu hết game đều chỉ có vài trăm lượt tải về trong những tuần đầu tiên. Còn với Robert Nay, nhà lập trình game mới 15 tuổi, trò chơi Bubble Ball do cậu tạo ra đã nhận được sự hưởng ứng mạnh từ người dùng. Chỉ sau hai tuần ra mắt game, Robert Nay thu về 2 triệu USD.



    Cho đến nay, sau ba năm, game đầu tiên của Nay đã được tải về 16 triệu lần, mang lại doanh thu hàng triệu USD. Cậu đang tiếp tục cho ra mắt các game mới sau khi thành lập công ty mang tên mình.



    Hai anh em Sanjay và Shravan Kumaran - GoDimensions



    [​IMG]



    Sanjay Kumaran và người anh của mình Shravan lần lượt giữ chức CEO và Chủ tịch trong công ty game của hai anh em mang tên GoDimensions. Shravan năm nay 13 tuổi, còn người em mới lên 11.



    Hai anh em đã cùng phát triển 4 ứng dụng và bán chúng trên Apple Store, được tải về hơn 10.000 lần. Những ứng dụng hoặc game như Catch Me Cop hay Alphabet Board đều dành cho trẻ em và miễn phí, nhưng vẫn thu được tiền nhờ quàng cáo. Hiện ngồi trên ghế nhà trường, hai anh em nhà Kumaran đều đam mê máy tính và thích lập trình từ khi còn nhỏ.



    Nick D'Aloisio - Công ty Summly



    [​IMG]



    Tuổi đời còn nhỏ, nhưng Nick D'Aloisio được biết đến từ lâu với vai trò một lập trình viên. Sinh ra ở Australia và mang quốc tịch Anh, chàng trai trẻ tuổi này trở thành một trong những triệu phú trẻ nhất sau khi Yahoo mua Công ty Summly do cậu sáng lập với giá 30 triệu USD năm 2013.



    Được tạp chí Wall Street Journal gọi tên là 'nhà tiên phong của năm', D'Aloisio viết ứng dụng tổng hợp tin trên điện thoại mang tên Summly khi mới 15 tuổi và được mua lại hai năm sau đó.

    [​IMG]
    Theo Trang Công Nghệ
     
  2. Facebook comment - 3 Triệu phú 'Công nghệ' tuổi Teen

Share This Page