Những con số thú vị về doanh thu của Apple trong Q4/2014

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Jan 30, 2015.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 295)

    (XHTT) Apple đã liên tiếp xô đổ các kỷ lục về doanh số, doanh thu cũng như tổng lợi nhuận hàng năm. Và để diễn tả được quy mô hoạt động của Apple, Business Insider đã làm những phép so sánh vô cùng thú vị.


    Quý 4 năm 2014, Apple đã đạt được một doanh số kỷ lục với 74,5 triệu chiếc iPhone, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu đã mang về cho Apple mức lợi nhuận cao hơn bất kỳ công ty nào trong lịch sử. Doanh thu từ iPhone trung quý cuối năm 2014 đã vượt qua cả giá trị vốn hóa thị trường của Yahoo. Song, đó chỉ là một phần nhỏ trong quy mô hoạt động của công ty có trụ sở tại Cupertino. Dưới đây là những con số so sánh vô cùng thú vị về Apple.

    [​IMG]

    Bộ đôi iPhone mới giúp Apple đạt được một kỷ lục chưa từng có trong lịch sử. Ảnh: Internet

    Chỉ tính riêng doanh thu từ iPhone trong quý cuối năm 2014 (51,2 tỷ USD) đã lớn hơn giá trị vốn hóa thị trường của Yahoo (45,5 tỷ USD).

    - Doanh thu iPhone lớn gấp 3 lần tổng doanh thu của Google trong quý III/2014 (16,5 tỷ USD) và gấp 2 lần tổng doanh thu quý IV/2013 của Microsoft (26,5 tỷ USD).

    - Số lượng iPhone bán ra của Apple lớn gấp 7 lần số điện thoại Nokia của Microsoft. Thậm chí, con số này còn quy mô hơn chính số iPhone Apple bán ra trong năm tài khóa 2011.

    Bên cạnh đó, một so sánh còn thú vị hơn rất nhiều về con số 74,5 triệu chiếc iPhone trong quý tài chính thứ 4 năm 2014.


    - 74,5 triệu chiếc iPhone đủ để kéo dài 317 dặm cao tính từ mặt đất nếu chúng được xếp chồng lên nhau và có thể vượt cả Trạm vũ trụ quốc tế.


    - 74,5 triệu thiết bị đủ để cung cấp cho mỗi người một chiếc iPhone ở Pháp, Anh hoặc Italy và đủ để cung cấp hai cái cho một người ở Canada.

    - 74,5 triệu chiếc iPhone nhiều hơn tổng số điện thoại BlackBerry đã bán được trong ba năm qua và gấp 39 lần số điện thoại BlackBerry bán được trong cùng quý IV năm 2014.

    - 74,5 triệu chiếc iPhone được bán ra trong 3 tháng tức có 34.000 chiếc iPhone được bán ra mỗi giờ/ngày/tuần, tương đương với 9 cái/giây.

    - 74,5 triệu chiếc iPhone nhiều hơn tổng số TV và máy tính bảng được bán ra trong cùng quý IV/2014.

    - 74,5 triệu chiếc iPhone mang về cho Apple 51,2 tỷ USD và nhiều hơn khoảng doanh số của 54 công ty khác tại Mỹ trong năm 2014 cộng lại, lớn hơn doanh thu hàng năm của Disney, FedEx, DirecTV và McDonald và bằng tổng sản phẩm nội địa của Costa Rica, Ghana, Slovenia, Ethiopia và Tunisia.

    - Nó nhiều hơn 20 triệu đơn vị so với tổng số khách đăng ký trên trang xem phim Netflix (54,5 triệu người).

    Techz.vn

    [​IMG]
    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - Những con số thú vị về doanh thu của Apple trong Q4/2014

Share This Page