Thị trường laptop cũ: Hấp dẫn nhưng đầy rủi ro

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Jan 21, 2015.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 360)

    (XHTT) Sau một thời gian có vẻ chững lại, thị trường laptop cũ đã hoạt động một cách mạnh mẽ trong những ngày cuối năm giáp Tết Nguyên Đán.


    Laptop ngày nay đã trở thành một thiết bị không thể thiếu trong nhu cầu giải trí, học tập và làm việc của mỗi người trong xã hội. Song, không phải lúc nào người dùng cũng có đủ ngân sách để sở hữu cho mình một chiếc laptop mới. Cho dù giá thành laptop hiện nay có phần rẻ hơn nhiều so với những giai đoạn trước nhưng không vì vậy mà thị trường máy tính xách tay cũ trở nên trầm hơn, thậm chí còn tăng trưởng một cách mạnh mẽ. Tuy nhiên, trước những lợi ích về giá cả, người dùng nên cẩn trọng hơn với loại hình dịch vụ này.

    Thị trường laptop second hand đầy tiềm năng và đa dạng


    Rõ ràng, tất cả các loại hình dịch vụ đều phát sinh từ nhu cầu thực tế của người tiêu dùng. Cũng giống như smartphone nói riêng hay điện thoại nói chung, laptop cũng có riêng một thị trường 2-hand đầy năng động. Chỉ tính riêng trên thị trường Hà Nội, các cửa hàng mua bán máy tính xách cũ liên tục mọc lên như "nấm" trong giai đoạn gần đây. Ngoài các con phố có truyền thống như Lê Thanh Nghị hay Thái Hà, còn mở rộng thêm các địa chỉ mới như Khuất Duy Tiến, khu vực Hà Đông...

    Điều này cũng xuất phát từ lượng hàng ổn định được cung cấp, ví dụ như tỉ lệ người dùng laptop muốn thay đổi model trong năm 2013 và 2014 tăng đột biến và để hạn chế phần nào chi phí đầu tư, họ bán thiết bị của mình cho các cửa hàng. Bên cạnh đó, dịch vụ sửa chữa, tân trang và giá linh kiện cũ ngày càng giảm khiến cho nguồn hàng luôn đạt được số lượng cao và giá thành rất phải chăng. Đây cũng là tiềm năng mà nhiều thương gia hay sinh viên mới ra trường hướng đến.

    [​IMG]

    Thị trường laptop secondhand đầy tiềm năng. Ảnh: Genk

    Anh T, một chủ cửa hàng tại phố Thái Hà cho biết: "Đa phần nguồn hàng là do mua lại thiết bị từ người sử dụng, đối với mặt hàng này có rất nhiều tình trạng như hỏng pin, cháy nguồn hay hỏng màn hình, về mình phải tân trang lại. Thứ hai, đối với người dùng muốn bán thiết bị đang còn dùng được còn rất hiếm và nhập vào bán cũng không lãi được bao nhiêu. Phần còn lại do nhập từ nguồn ngoài với số lượng lớn nhưng mình chưa làm vì còn ít vốn".


    Không chỉ có những thương gia có tên tuổi trên thị trường laptop, các cửa hàng vốn mạnh về PC cũng "tay ngang" sang chiếm lĩnh thị phần tạo nên một sự sôi động và đa dạng hiếm có, và tất nhiên, người hưởng lợi là người tiêu dùng.
    Hấp dẫn nhưng đầy rủi ro


    Có lẽ việc tìm mua cho mình một chiếc laptop cũ không hề khó bởi thị trường có rất nhiều sự lựa chọn. Đa phần các cửa hàng sẽ nhập về các mẫu laptop doanh nhân trước đây như HP EliteBook, dòng ThinkPad T hay Dell Latitude. Đặc điểm của dòng này là rất bền và ít lỗi vặt, bởi vậy việc nhập về sẽ ít rủi ro mà khách hàng cũng ưa chuộng hơn.

    Một nhân viên bán hàng tại Lê Thanh Nghị cho biết : "Hiện tại dòng doanh nhân đang được tiêu thụ rất mạnh do đáp ứng được nhu cầu của người dùng như cấu hình mạnh, mát và bền bỉ. Đợt này hàng về nhiều HP Elite 84xxp, 85xxp, 87xxp cùng ThinkPad dòng T với giá trải dài từ 5 cho đến trên 10 triệu đồng. Đặc biệt là ThinkPad T420 được rất nhiều sinh viên ưa chuộng."

    [​IMG]

    Dòng doanh nhân được rất nhiều người ưa chuộng. Ảnh: Internet


    Theo khảo sát, nhiều người dùng chọn mua dòng doanh nhân do tính chất bền bỉ và đặc biệt là rất mát khi hoạt động với cường độ cao

    Với các dòng doanh nhân, người dùng nhận được chính sách bảo hành rất tốt cùng các sản phẩm có ngoài hình bắt mắt do được tuyển chọn từ nguồn hàng. Theo khảo sát, nhiều người dùng chọn mua dòng doanh nhân do tính chất bền bỉ và đặc biệt là rất mát khi hoạt động với cường độ cao. Bên cạnh dòng laptop này, người dùng có thể bỏ ra ít tiền hơn để sở hữu các mẫu phổ thông nhưng đa phần sản phẩm dòng này đều được nhập từ người dùng hoặc được tân trang.

    Ngoài ra, người tiêu dùng còn có thể tìm đến các mẫu laptop cao cấp với thời lượng bảo hành dài hơn và đặc biệt chuyên dụng, ví dụ như Apple MacBook, Dell Precistion M, Lenovo ThinkPad X, ThinkPad W...

    Như vậy thị trường laptop cũ đem lại rất nhiều lợi ích cho người dùng khi chỉ bỏ ra một số tiền ít hơn những vẫn sở hữu một sản phẩm đáp ứng mọi nhu cầu của mình, tất nhiên, đổi lại là một thời gian bảo hành ngắn hơn và tỉ lệ rủi ro cũng tăng cao. Đơn cử như việc nhập hàng với số lượng lớn sẽ không tránh khỏi việc sản phẩm đó bị lỗi hay đã từng được nhà sản xuất đào thải được các thương mối đem về tân trang lại và tuồn vào thị trường Việt Nam. Thứ hai, tình trạng đánh tráo linh kiện cũng không phải là hiếm trên thị trường hiện nay, cho dù số tiền bỏ ra ít hơn nhưng người dùng nên quan tâm đến vấn đề này để có được sự an tâm cũng như thời gian trải nghiệm lâu dài hơn.

    [​IMG]

    Người dùng nên thận trọng trước khi mua một chiếc laptop cũ. Ảnh: Genk

    Bởi vậy, trước hết người tiêu dùng nên tự bảo vệ mình trước những lời mời chào hấp dẫn từ các thương gia. Hãy dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu các địa chỉ có uy tín được cộng đồng đánh giá cao, đồng thời tham khảo các ý kiến tư vấn từ các chuyên trang công nghệ cũng như người có kinh nghiệm trước khi mua một chiếc laptop cũ. Đành rằng "tiền nào của nấy" song, một khi đã bỏ tiền ra thì nên tránh việc mang thêm nhiều rắc rối cho chính mình!.

    Techz.vn

    [​IMG]
    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - Thị trường laptop cũ: Hấp dẫn nhưng đầy rủi ro

Share This Page