Máy in 3D có thể in cả gỗ, đá vôi và kim loại

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Jan 9, 2015.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 342)

    Tại sự kiện CES năm nay, hãng máy in 3D Makerbot đã ra mắt một loại vật liệu in 3D mới mà có thể tạo ra những đồ vật trông giống như được làm từ đá vôi, gỗ hay kim loại, trong khi thực chất loại vật liệu này vẫn là nhựa PLA.


    >>> Máy in 3D hoạt động như thế nào?

    [​IMG]

    Công nghệ in 3D từ trước đến nay vẫn sử dụng vật liệu chính là nhựa vì giá thành rẻ cũng như có thể tạo ra hầu hết các đồ vật. Tuy nhiên các vật liệu làm từ nhựa vẫn chưa đem lại cảm giác sang trọng và ẹp mắt.

    Loại mực mà hãng Makerbot giới thiệu là nhựa PLA tuy nhiên nó được thêm vào một số chất đặc biệt để tạo màu sắc và bề mặt giống hệt với các chất liệu đá vôi, gỗ và kim loại. Với công nghệ mới này, chúng ta có thể dễ dàng tạo ra các tác phẩm nghệ thuật như tượng điêu khắc, đồ gỗ mỹ thuật một cách vô cùng đơn giản mà vẫn đảm bảo nhìn như thật.

    [​IMG]

    [​IMG]

    Không chỉ vậy, với loại vật liệu mới này các đồ vật được in ra cũng có tính chất gần giống như các loại vật liệu cơ bản. Ví dụ như với gỗ bạn có thể mài và đánh véc ni bóng, hay với kim loại cũng có tính chất dẫn điện và hút nam châm.

    Theo Makerbot thì với công nghệ mới này chúng ta có thể thay thế toàn bộ những phương thức chế tác cũ từ trước tới nay và thay thế bằng công nghệ in 3D. Trong tương lai từ việc sản xuất đồ gia dụng cho đến xây dựng hay sáng tác nghệ thuật cũng hoàn toàn có thể thay thế bằng công nghệ in 3D.

    [​IMG]
    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Máy in 3D có thể in cả gỗ, đá vôi và kim loại

Share This Page