Bé đi ngoài 6-7 lần một ngày có đáng lo?

Discussion in 'Sống khỏe' started by bboy_nonoyes, Mar 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 325)

    Bé nhà em sắp được 3 tháng nhưng từ khi sinh đến giờ cháu vẫn bị đi ngoài nhiều lần trong ngày. Hiện tại mỗi ngày cháu đi khoảng 6,7 lần, phân loãng hoa cà hoa cải.
    [​IMG]
    Ảnh minh họa: P.N.
    Em đã cho cháu uống men Vivacbio 10 ngày nay cộng với thuốc Hidrasec 4 ngày mà tình trạng vẫn không đỡ. Khi mới sinh bé nặng 3,8 kg, tháng đầu bé tăng 2 kg, nhưng tháng thứ 2 bé chỉ tăng 1 kg. Xin bác sĩ cho em biết, tình trạng của bé có đáng lo không và em nên làm gì? (Nguyen Thuy)
    Trả lời:
    Bé đi ngoài mà vẫn tăng cân nhiều như vậy thì không có gì lo lắng cả. Ở tuổi của bé đi ngoài 3 – 4 lần phân hoa cà, hoa cải là bình thường. Nhất là trẻ bú sữa mẹ thì phân thường loãng và chua. Nếu bé vẫn đi tiểu bình thưòng thì chứng tỏ bé không bị mất nước.
    Tuy nhiên để giảm số lần đi ngoài xuống 3 – 4 lần/ngày bạn nên cho con uống thêm nước vôi nhì 5% mỗi ngày 10 ml chia 2 lần, men Lactomin plus hoặc Eterogermina ngày 2 gói hoặc 2 ống.
    Nếu bé bú sữa mẹ thì bạn nên kiêng ăn đồ ngọt, kể cả hoa quả ngọt quá, không uống sữa đặc có đường. Còn nếu trẻ ăn sữa ngoài thì nên đổi sang sữa không có đường lactose.
    Thạc sĩ, bác sĩ Lê Thị Hải
    Giám đốc Trung tâm khám tư vấn dinh dưỡng, Viện Dinh dưỡng
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Bé đi ngoài 6-7 lần một ngày có đáng lo?

Share This Page