"Yêu" lần đầu - khi nào nên?

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Mar 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 400)

    Và mới đây, một nghiên cứu đăng trên tạp chí Journal of Sex Research (Mỹ) đã cho thấy rằng những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với ai biết chờ đợi.
    Các nhà điều tra đã khảo sát khoảng 11.000 người đang yêu với rất nhiều câu hỏi liên quan đến mối quan hệ của họ. Trong số những câu hỏi đó có bao gồm cả những câu hỏi về sự hài lòng của họ với mối quan hệ mình đang theo đuổi, sự ổn định của mối quan hệ, và cả thời điểm cho lần đầu tiên quan hệ tình dục của họ. Sau đó, các nhà nghiên cứu đã sắp xếp và phân loại kết quả dựa trên thời điểm mà các cặp đôi “quan hệ” lần đầu tiên.
    So với những cặp đôi đã “quan hệ” trong khoảng thời gian 3 tuần sau khi chính thức yêu nhau hay thậm chí trước cả khi chính thức “qua lại” với nhau thì những cặp đôi biết chờ đợi thường hài lòng hơn với mối quan hệ của mình và tình cảm của họ cũng ổn định hơn. Ngoài ra, những cặp đôi này cũng cho biết giao tiếp giữa họ thường mang tính tích cực hơn.
    [​IMG]
    Vậy với thời gian tiết kiệm được nhờ tránh “quan hệ”, bạn và người yêu của mình có thể làm gì? (ảnh minh họa)
    “Có bằng chứng thuyết phục cho thấy việc đợi tới khi mối quan hệ chín muồi rồi mới “yêu” có mối tương quan với những kết quả tích cực của tình yêu”, Tiến sỹ Brian Willoughby, đồng tác giả của nghiên cứu và là Phó Giáo sư tại School of Family Life (Trường học Cuộc sống Gia đình ) thuộc Đại học Brigham Young (Mỹ) chia sẻ. Nguyên nhân, theo giả thuyết của TS Willoughby, là do hành động “yêu” giúp tạo ra sự gắn bó mạnh mẽ và bền chặt về mặt cảm xúc. Nếu những gắn bó đó bị “ép ra” sớm quá thì chúng vô tình lại tạo thành gánh nặng cho mối quan hệ nam nữ và còn gây ra nhiều rắc rối cho người trong cuộc khi bản thân họ chưa sẵn sàng cho những vấn đề đó. Ngoài ra, nghiên cứu cũng cho thấy việc “quan hệ” quá sớm còn có thể tạo ra sức ép buộc chúng ta phải chịu đựng nhau trong một mối quan hệ mà chúng ta biết là không thể tồn tại đến cùng.
    “Những gì chúng tôi phát hiện ra cho thấy những người phụ nữ còn trì hoãn việc quan hệ tình dục là do họ muốn đầu tư nhiều hơn vào mối quan hệ của mình”, ông Willoughby chia sẻ. Ông cũng cho biết thêm, dù độ tuổi, chủng tộc và tôn giáo khác nhau thì vẫn có cùng kết quả nghiên cứu như trên.
    Vậy với thời gian tiết kiệm được nhờ tránh “quan hệ”, bạn và người yêu của mình có thể làm gì? Hãy tập trung vào việc tạo dựng một nền tảng vững chắc cho tương lai của hai người,ông Willoughby khuyến khích. Hãy tiếp xúc với mọi người, hãy chia sẻ những sở thích chung, và hãy xây dựng những chiến lược để tránh mâu thuẫn trong cuộc sống tương lai. “Những mối quan hệ lành mạnh rồi sẽ dẫn đến tình dục. Nhưng tình dục thì không tạo ra những mối quan hệ lành mạnh”.
    Xem thêm chủ đề: yeu lan dau, yeu lan dau the nao, cach yeu lan dau, cach yeu, lan dau yeu, tinh yeu, hanh phuc gia dinh, hanh phuc, chuyen tinh yeu, bao phu nu
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - "Yêu" lần đầu - khi nào nên?

Share This Page