Tự ý phá thai bằng thuốc: Hiểm họa khôn lường

Discussion in 'Tình yêu - Gia đình - Giới tính' started by bboy_nonoyes, Dec 17, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 279)

    Trong xã hội hiện nay, việc quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng phổ biến. Các bạn trẻ thoáng hơn trong quan niệm về tình yêu, tình dục. Tuy nhiên, vấn nạn là ở chỗ các bạn trẻ sẵn sàng quan hệ trong khi kiến thức về sức khỏe sinh sản, giới tính còn quá hạn chế. Hậu quả của những lần "ăn cơm trước kẻng" là việc mang thai ngoài ý muốn.

    Bài liên quan:

    Phía sau buồng phá thai chui

    Những công dụng mới ít người biết của thuốc tránh thai

    9 hiện tượng có thể xuất hiện khi ngừng uống thuốc tránh thai

    Ngộ nhận nguy hiểm về tránh thai - "gái mới lớn" cần biết


    Đối tượng học sinh, sinh viên mang thai khi chưa sẵn sàng làm gia đình, làm vợ, làm mẹ rất nhiều. Khi mang thai ngoài ý muốn, với mục đích che đậy mọi chuyện, không để ai biết, nhiều bạn trẻ đã tự tìm cách phá thai. Trong đó, phương thức phá thai bằng thuốc được nhiều bạn lựa chọn vì đây là cách kín đáo, không phải làm phẫu thật. Nhưng chính lối suy nghĩ giản đơn về phá thai bằng thuốc này sẽ khiến những cô gái trẻ mang họa vào người.

    Theo các chuyên gia khoa sản, phá thai bằng thuốc không an toàn sẽ gây những nguy hiểm khó lường. Ở mức độ nhẹ thì bị nổi mề đay, tụt huyết áp nặng hơn sẽ bị băng huyết thậm chí có thể tử vong.

    Những nguyên tắc khi phá thai bằng thuốc

    Theo Bác sĩ Lê Thị Kim Dung – Trung tâm Y tế Thái Hà: Phá thai bằng thuốc là một phương pháp chấm dứt thai kỳ bằng cách sử dụng thuốc nhằm loại bỏ thai mà không cần can thiệp ngoại khoa. Chỉ định của phá thai bằng thuốc rất chặt chẽ. Tuyệt đối không được áp dụng phá thai bằng thuốc cho những trường hợp bị bệnh tim, phổi, cao huyết áp, tiểu đường, hen suyễn, rối loạn đông máu, thai ngoài tử cung, đang mang vòng, thiếu máu nặng, bị bệnh gan và thận...

    [​IMG]

    Bác sĩ khoa Sản: Lê Thị Kim Dung- Trung tâm Y tế Thái Hà

    Dùng thủ thuật loại bỏ thai có thể áp dụng tại tuyến xã, cơ sở y tế tư nhân. Tuy nhiên nếu phá thai bằng thuốc chỉ được áp dụng tại tuyến Tỉnh, Huyện và Trung ương.

    Phá thai bằng thuốc chỉ áp dụng cho thai dưới 49 ngày tuổi ở tuyến huyện, dưới 56 ngày tuổi ở tuyến tỉnh và dưới 63 ngày tuổi ở tuyến Trung ương. Khi dùng thuốc để loại bỏ thai phải uống thuốc và theo sự chỉ dẫn nghiêm ngặt của bác sĩ.

    Những nguy hiểm khi phá thai bằng thuốc không an toàn

    Cũng theo bác sĩ Dung, tất cả các trường hợp phá thai bằng thuốc đều phải có sự chỉ đạo của bác sĩ có kinh nghiệm, có chuyên môn. Liều lĩnh và tự chỉ định uống thuốc cho mình thì thai phụ đối mặt với nhiều rủi ro không xử lý kịp.

    Khi phá thai bằng thuốc, tác dụng phụ dễ nhận thấy nhất là chậm kinh. Khi ấy, chị em không biết có thai thật hay không, thai trong trong hay ngoài. Nhiều trường hợp chửa ngoài tử cung mà “tự ý” phá bằng thuốc thì cực kỳ nguy hiểm.

    Nhiều người tự mua thuốc về dùng hoặc phá thai tại cơ sở y tế không đủ tiêu chuẩn, không đến cơ sở y tế theo dõi thường xuyên, thai có thể không được tống xuất hoàn toàn dẫn đến sót thai, sót nhau thai gây băng huyết, mất máu dài ngày.

    Ở mức độ nhẹ, phá thai bằng thuốc có thể gây những tác dụng phụ như: nổi mề đay, mẩn ngứa, tụt huyết áp. Phá thai bằng thuốc yêu cầu thai phụ phải đến cơ sở y tế khám đều đặn và đúng chu kỳ để tránh tình trạng còn sót thai.

    Phá thai bằng thuốc có nguy hiểm, khi thai ra mà không có bác sĩ ở cạnh, thai không ra hết mà sót lại... sẽ phải đối mặt với nhiều rủi ro. Đặc biệt, máu chảy ồ ạt, băng huyết không xử lý kịp thời sẽ đe dọa đến tính mạng.

    Phá thai bằng thuốc còn một số rủi ro là số ít chị em phụ nữ sau khi phá thai còn bị băng kinh vào lần kinh nguyệt tiếp theo. Nhiều trường hợp phải nạo buồng tử cung để giúp tử cung co nhỏ và cầm máu được.

    Là một người làm trong vấn đề sản phụ khoa lâu năm, bác sĩ Kim Dung đã từng chứng kiến các trường hợp học sinh, sinh viên phá thai bằng thuốc. Có tâm lý e ngại và sợ mọi người biết đã tự ra hiệu mua thuốc và lén lút uống ở nhà. Khi đau bụng quá và máu ra nhiều mới hoảng sợ nhờ bạn hoặc người thân chở vào bệnh viện xử lý.

    [​IMG]

    Phá thai bằng thuốc tại nhà và không tuân theo sự chỉ dẫn của bác sĩ rất nguy hiểm, gây ra nhiều rủi ro đáng tiếc

    Bác sĩ Dung cũng lưu ý thêm, thai phụ phải nói rõ với bác sĩ tuổi thai, tiền sử bệnh tật. Đây là những thông tin quan trọng giúp bác sĩ có thêm sự chính xác trong chẩn đoán và quyết định áp dụng biện pháp phá thai bằng thuốc.


    Đừng lạm dụng thuốc phá thai

    Các chuyên gia về khoa sản cũng khuyến cáo, không được lạm dụng thuốc phá thai. Bởi vì:

    - Nếu phá thai bằng thuốc nhiều lần sẽ dẫn đến niêm mạc tử cung bị hư hỏng, ảnh hưởng đến sự co rút tử cung và tốc độ lành vết thương nơi nội mạc tử cung gây xuất huyết âm đạo.

    - Rối loạn kinh nguyệt cũng là một trong những hệ lụy khi sử dụng thuốc để phá thai. Dùng thuốc phá thai sẽ gây ức chế chức năng phát triển của buồng trứng, ảnh hưởng đến sự rụng trứng gây rối loạn kinh nguyệt.

    - Sau khi sử dụng thuốc để phá thai, hiệu quả phục hồi nội mạc tử cung không tốt, nhiều trường hợp chảy máu âm đạo kéo dài gây nhiễm trùng, viêm nội mạc tử cung.

    Khi lỡ mang thai ngoài ý muốn mà có ý định loại bỏ thai chị em nên đến các cơ sở y tế bảo đảm, các bệnh viện lớn và tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt theo chỉ dẫn của y, bác sĩ. Không nên tự ý mua thuốc, tự ý uống thuốc tránh những rủi ro đáng tiếc có thể xảy ra.


    Xem thêm chủ đề: pha thai bang thuoc, co thai ngoai y muon, pha thai, hiem hoa tu pha thai bang thuoc, tu vong, chua ngoai da con, tam su, tam su tinh yeu, tam su tham kin, tam su buon, tam su gia dinh, tam su cuoc song, goc tam su, tam su ban doc, bao tam su, tam su phu nu, truyen, doc truyen, truyen ngan, truyen tinh yeu, chuyen tinh yeu, tinh yeu, tinh yeu gioi tinh, phu nu, bao phu nu, hanh phuc gia dinh, gia dinh, bao gia dinh, eva

    [​IMG]
    Nguồn EVA.VN
     
  2. Facebook comment - Tự ý phá thai bằng thuốc: Hiểm họa khôn lường

Share This Page