Cựu giám đốc Apple phải vào tù vì tội làm lộ bí mật

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by Robot Siêu Nhân, Dec 10, 2014.

  1. Robot Siêu Nhân

    Robot Siêu Nhân Moderator

    (Lượt xem: 308)

    (XHTT) Bên cạnh việc phải đối mặt với án tù 1 năm, cựu giám đốc của Táo khuyết còn phải nộp bồi thường với số tiền lên đến 4.5 triệu đô la Mỹ.

    Tin liên quan
    Mới đây, Paul S.Devine, cựu Giám đốc phụ trách mảng phân phối toàn cầu củaApple vừa bị tuyên án 1 năm tù vì tội bán bí mật của công ty. Phán quyết này được đưa ra bởi tòa án tối cao bang San Jose (Mỹ). Bên cạnh việc phải chịu án tù giam, Paul S.Devine còn phải tiến hành bồi thường số tiền lên tới 4.5 triệu đô la Mỹ.

    Đây là kết quả cuối cùng của vụ án đã kéo dài suốt 3 năm qua. Trước đó, Paul S.Devine đã phải nhận những cáo buộc liên quan đến việc hối lộ, rửa tiền và phải đối mặt với bản án có thời hạn 20 năm tù giam.

    Phán quyết của Tòa án tối cao ban San Jose được đưa ra dựa trên kết quả điều tra về việc bỏ túi hàng triệu đô la Mỹ tiền hối lộ từ các nhà cung cấp và sản xuất thiết bị cho Apple của Paul S.Devine. Trước đây, Paul S.Devine đã từng có khoảng thời gian 5 năm phụ trách mảng phân phối toàn cầu của Apple (2005 - 2010)

    Ngọc Trang

    [​IMG]
    Nguồn Xã hội thông tin
     
  2. Facebook comment - Cựu giám đốc Apple phải vào tù vì tội làm lộ bí mật

Share This Page