Việt Nam đề xuất cấm buôn bán hai loài rùa

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 9, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 333)

    Thứ sáu, 8/3/2013, 17:19 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rùa Trung bộ. Ảnh: VnCreatures.
    Thái Lan phối hợp với Ban thư ký CITES quốc tế tổ chức Lễ khai mạc hội nghị các nước thành viên Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp lần thứ 16 hôm 3/3 tại Bangkok.
    Đoàn Việt Nam tham gia hội nghị gồm Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường.
    Tại hội nghị, lần đầu tiên sau gần 20 năm tham gia công ước, Việt Nam đề xuất chuyển hai loài rùa là rùa hộp trán vàng và rùa trung bộ vào nhóm nghiêm cấm buôn bán quốc tế.
    Rùa hộp trán vàng tên khoa học Cuora galbinifrons. Chúng sống chủ yếu nơi ẩm ướt. Loài này chủ yếu ăn động vật như giun đất, cá, thịt và cả thực vật như hoa quả, chuối.
    Tại Việt Nam, loài này phân bố ở Lào Cai, Vĩnh Phúc, Hà Tĩnh, Quảng Bình; trên thế giới, giới khoa học chủ yếu tìm thấy chúng ở Lào. Số lượng loài ngày càng suy giảm do bị săn bắn. Rùa hộp trán vàng thường dùng làm thực phầm và dược liệu.
    Rùa trung bộ tên khoa học Mauremys annamensis, đây là loài đặc hữu của một vùng nhỏ ở miền Trung, Việt Nam. Rùa trung bộ được thấy khá nhiều trong những năm 1930, nhưng tất cả các cuộc khảo sát sau năm 1941 đều không cho thấy loài nào sống hoang dã.
    [​IMG]
    Rùa hộp trán vàng. Ảnh: VnCreatures.
    Cũng tại hội nghị, Việt Nam đã phối hợp với Thái Lan đề xuất đưa loài gỗ trắc (Dalbergia cochinchinensis) và Mỹ đề xuất đưa họ rùa đầu to (Platysternidae) vào danh sách cấm nói trên.
    Tham gia cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Công Tuấn nhấn mạnh sự quan tâm cùng nỗ lực và thành tựu của cơ quan chức năng Việt Nam trong đấu tranh nạn buôn bán, săn bắn trái phép loài hoang dã.
    Ông Tuấn cũng nêu lên nhiều khó khăn, thách thức và kêu gọi sự hỗ trợ, hợp tác của tất các các nước thành viên CITES, các tổ chức quốc tế. Ông Tuấn khẳng định, Việt Nam sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ các bên để giải quyết các vấn đề liên quan tới tội phạm loài hoang dã và lâm nghiệp ở cấp độ khu vực và toàn cầu.
    Hương Thu
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Việt Nam đề xuất cấm buôn bán hai loài rùa

Share This Page