Độc đáo máy NES “xử lý” người gây nhiễu tại nơi làm việc

Discussion in 'Tin tức - Đồ chơi số' started by bboy_nonoyes, Mar 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 410)

    Hàng ngày có không ít trường hợp nhân viên bị làm phiền bởi những người nói không ngừng nghỉ tại văn phòng làm việc. Trên thực tế có khá nhiều cách khiến họ rời đi, nhưng dường như không ai có thể nghĩ ra cách dùng hệ thống NES (hệ thống giải trí của Nintendo) ngoài Mark Rober và cộng sự của ông Chad Grant làm việc này.
    Mark Rober và Chad Grant đã cùng nhau sáng tạo nên console này với tên gọi Máy loại bỏ phiền toái 8-bit (Annoying person remover). Khi có người vào văn phòng làm việc của người khác gây phiền phức thì lập tức chiếc máy sẽ phát hiện ra và ngay tại thời điểm đó nó chơi bài nhạc nền trong Super Mario Bros, màn hình hiển thị thời gian đếm ngược từ 400 giây. Cũng như trong các trò chơi, càng về cuối nhạc chạy càng nhanh và khi dừng hẳn thì cũng là lúc những người gây phiền toái kia nên biết đến lúc phải rời đi.
    [​IMG]
    Khi nói về cấu tạo của thiết bị, nhà sản xuất cho biết những phần cứng bên trong không quá phức tạp, hai thành phần chính là Arduino (thiết bị lập trình logic) và Wave shield (tấm chắn sóng) thực hiện hầu hết các chứng năng. Trong khi đó bài hát nhạc nền Super Mario Bros được lưu trữ trên thẻ SD và có thể tùy ý thay đổi một cách dễ dàng. Ngoài những bộ phận trên, máy còn có một chiếc loa gắn dưới lỗ thông nhiệt ở đầu bao vây.
    Thiết bị này được cài định dạng sẵn hiển thị thời gian trong ngày và theo dõi bộ cảm biến chuyển động, một mặt để phát hiện khi ai đó vào phòng, mặt khác nó cũng hoạt động khi họ rời đi để thực hiện chức năng tắt nhạc cũng như cài đặt lại màn hình hiển thị. Xem video dưới đây về cách hoạt động của chiếc máy này:
    Hiện tại giá của sản phẩm này vẫn chưa được công bố.
    Tham khảo: Hackaday.
    Nguồn: GenK
     
  2. Facebook comment - Độc đáo máy NES “xử lý” người gây nhiễu tại nơi làm việc

Share This Page