Nga, Mỹ gạt bỏ bất đồng vì gấu trắng

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 7, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 367)

    Thứ năm, 7/3/2013, 08:57 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tương lai của gấu trắng trở nên ảm đạm hơn bởi biến đổi khí hậu, hoạt động buôn bán da, lông và các bộ phận của chúng. Ảnh: churchillpolarbears.org.
    Mối quan hệ giữa Nga và Mỹ dường như trở nên lạnh nhạt hơn do bất đồng về Syria, chính sách nhận con nuôi, hệ thống phòng thủ tên lửa và nhiều vấn đề khác.
    Nhưng trong hội nghị thường niên của Công ước Buôn bán Quốc tế Các loài hoang dã nguy cấp (CITES) tại Thái Lan – bắt đầu từ 3/3 – Moscow và Washington đều hối thúc các nước tăng mức độ bảo vệ gấu Bắc Cực.
    Theo đề xuất của Nga và Mỹ, gấu trắng sẽ là đối tượng được bảo vệ với mức cao nhất trong CITES bằng cách cấm hoạt động buôn bán da, lông và các sản phẩm khác từ gấu Bắc Cực. Đây là một trong những vấn đề được thảo luận nhiều nhất tại hội nghị CITES ở Bangkok, RIA Novosti đưa tin.
    “Dường như hai nước thực sự muốn dẹp mọi bất đồng để cứu gấu Bắc Cực”, Jeffrey Flocken, giám đốc khu vực Bắc Mỹ của Quỹ Phúc lợi động vật Quốc tế, bình luận khi trả lời phỏng vấn của The New York Times.
    Quyết định hợp tác với Mỹ của Nga hoàn toàn trái ngược với thái độ của Moscow đối với một đề nghị tương tự của Mỹ trong một hội nghị về các loài nguy cấp cách đây ba năm. Rất có thể chính phủ Nga thay đổi quan điểm do mối đe dọa ngày càng tăng đối với gấu Bắc Cực và sự trở lại Điện Kremlin của Vladimir Putin, người từng thể hiện lòng yêu mến cá nhân của ông đối với động vật. Putin tuyên bố 2013 là “Năm Môi trường” tại Nga.
    Giới khoa học và các tổ chức bảo tồn khẳng định khoảng 20.000 tới 25.000 gấu trúc đang sống tại 5 nước trên thế giới. Chúng đang đối mặt với tương lai u ám do biến đổi khí hậu, hiện tượng làm giảm mức độ bao phủ của băng, nạn săn bắn ngày càng tăng và hoạt động buôn bán da cũng như các bộ phận khác của gấu trắng.
    “Chúng tôi gọi đây là một tình huống thê thảm, bởi gấu Bắc Cực đang hứng chịu tác động tiêu cực từ mọi phía. Cả Nga và Mỹ đều nhận ra hiểm họa đối với gấu trắng và chính phủ hai nước hiểu rằng họ phải hành động”, Nikita Ovsyannikov, phó giám đốc khu bảo tồn gấu trắng trên đảo Wrangel thuộc Nga, bình luận.
    Minh Long
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Nga, Mỹ gạt bỏ bất đồng vì gấu trắng

Share This Page