Xác máy bay ném bom của Đức còn nguyên vẹn dưới đáy biển

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Oct 6, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 372)

    Xác một chiếc máy bay ném bom của Đức, từng bị bắn rơi cách đây hơn 70 năm, mới được phát hiện dưới đáy biển ngoài khơi Croatia.

    [​IMG]
    Stuka được tìm thấy với các bộ phận nguyên vẹn dưới đáy biển. (Ảnh: AFP)

    Junkers Ju 87 hay Stuka là máy bay ném bom do Đức sản xuất và từng phục vụ trong Thế chiến II. Xác máy bay được tìm thấy dưới đáy biển Adriatic ở độ sâu khoảng 30m, gần vị trí đảo Zirje của Croatia.

    Chiếc Stuka được phát hiện trong tình trạng bảo quản tốt và dường như đã đáp xuống đáy biển một cách rất nhẹ nhàng. "Động cơ có thể đã bị tách rời khi chiến đấu cơ rơi xuống biển và được tìm thấy ở gần đó. Các bộ phận còn lại đều còn đầy đủ và nguyên vẹn", AFP dẫn lời Igor Miholjek, thành viên đoàn thám hiểm của Viện Bảo tồn Quốc gia Croatia, cho hay.

    Theo Telegraph, phi cơ ném bom Stuka từng được không quân Italy sử dụng và có thể đã bị bắn hạ năm 1941. Hiện chưa rõ nó có thể được phục hồi và đưa lên mặt nước hay không.

    Tiêu đề đã được KhoaHoc.com.vn đổi lại.

    [​IMG]
    Nguồn KhoaHoc.com.vn
     
  2. Facebook comment - Xác máy bay ném bom của Đức còn nguyên vẹn dưới đáy biển

Share This Page