Giáo sư say rượu phá hoại 27 xe hơi

Discussion in 'Khám phá - Phát minh' started by bboy_nonoyes, Mar 5, 2013.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 373)

    Thứ ba, 5/3/2013, 17:14 GMT+7
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Giáo sư Stephen Graham. Ảnh: Mirror.
    Giáo sư sư Stephen Graham, làm việc tại trường Đại học Newcastle phải trả 28.000 bảng tiền đền bù cho các chủ xe bị ông dùng chiếc tuốc-nơ-vít vạch các chữ lên xe như “tùy tiện,” “ngớ ngẩn” cùng vài thông điệp khác.
    Sự việc xảy ra vào tháng 8 năm ngoái, do trong người có rượu và thuốc, giáo sư 48 tuổi đi xuống phố mà chỉ mặc mỗi chiếc quần lót cùng một chiếc áo khoác mỏng rồi phá hoại 27 chiếc xe hơi, trong đó nhiều thương hiệu đắt tiền.
    Thẩm phán Guy Whitburn chấp nhận rằng hành vi của giáo sư Graham xuất phát từ việc ông mất kiểm soát, nhưng ông vẫn phải bồi thường chủ nhân những chiếc xe.
    Luật sư của giáo sư Graham cho rằng, thân chủ ông có hành động nêu trên là do chất giảm đau sau khi khám răng, cũng như trải qua một đợt chữa trị tâm lý.
    Ngoài mức đền bù nêu trên, ông Graham còn bị tòa án phạt chín tháng tù giam, một năm tù treo.
    Trả lời tại tòa, giáo sư Graham cho biết ông chỉ có thể nhớ việc lên giường đi ngủ và điều sau đó là bị bắt.
    Theo Vietnam+
    xe hơi,Stephen Graham,giáo sư
    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Giáo sư say rượu phá hoại 27 xe hơi

Share This Page