Phóng hai vệ tinh bằng một tên lửa

Discussion in 'Thiên văn - Vũ trụ' started by bboy_nonoyes, Sep 6, 2014.

  1. bboy_nonoyes

    bboy_nonoyes Administrator Staff Member

    (Lượt xem: 439)

    Trung Quốc hôm 4/9 phóng thành công hai vệ tinh lên quỹ đạo bằng một tên lửa đẩy, đánh dấu sứ mệnh lần thứ 192 của thế hệ tên lửa này.

    [​IMG]
    Tên lửa đẩy Trường Chinh 2D được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền. (Ảnh: Xinhua)

    Tên lửa đẩy Trường chinh 2D mang theo hai vệ tinh được phóng đi từ Trung tâm Phóng vệ tinh Tửu Tuyền, thuộc vùng sa mạc Gobi, tây bắc Trung Quốc, vào lúc 8h15 sáng qua.

    Theo People Daily, vệ tinh Sáng Tân-1-04 được thiết kế nhằm mục đích thu thập và truyền dữ liệu thủy văn, thời tiết, điện và cứu hộ thiên tai. Vệ tinh còn lại được gọi là "vệ tinh thông minh", có nhiệm vụ thực hiện các thí nghiệm viễn thông đa phương tiện.

    Trung tâm phóng Tửu Tuyền cho hay sau khi phóng, hai vệ tinh đều đã bay vào qũy đạo định sẵn trước đó. Vụ phóng vệ tinh đánh dấu sứ mệnh lần thứ 192 của thế hệ tên lửa đẩy Trường Chinh.

    Tháng 12 năm ngoái, tên lửa Trường Chinh 3B mang theo tàu thám hiểm Mặt Trăng Hằng Nga 3 được phóng đi từ Trung tâm phóng vệ tinh Tây Xương thuộc tỉnh Tứ Xuyên, tây nam Trung Quốc.

    Nguồn VNExpress
     
  2. Facebook comment - Phóng hai vệ tinh bằng một tên lửa

Share This Page